02/03/2016 20:45 GMT+7

100 năm ngày sinh Yến Lan: nhớ Bến My Lăng...

XUÂN NGUYÊN
XUÂN NGUYÊN

TTO - Chiều 2-3, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định và UBND thị xã An Nhơn (Bình Định) tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Yến Lan.

Nhà thơ Yến Lan và gia đình - Ảnh tư liệu
Nhà thơ Yến Lan và gia đình - Ảnh tư liệu

Nội dung quan trọng của lễ kỷ niệm là cuộc tọa đàm về cuộc đời, sự nghiệp thi ca của nhà thơ Yến Lan với chủ đề Yến Lan, một nhân cách, một sự nghiệp thơ ca.

Nhà thơ Yến Lan tên thật là Lâm Thanh Lang, sinh ngày 2-3-1916 tại thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông sáng tác thơ từ sớm và cùng với các nhà thơ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn hợp thành nhóm Bàn Thành Tứ Hữu nổi tiếng trên thi đàn.

Trong hàng trăm tác phẩm thơ ca của Yến Lan thì bài thơ Bến My Lăng được đánh giá là một trong những bài thơ nổi tiếng. 

Sau Cách mạng tháng Tám, nhà thơ Yến Lan là uỷ viên văn hoá cứu quốc Bình Định, sau đó là Ủy viên văn hoá kháng chiến Nam Trung Bộ, Trưởng đoàn kịch kháng chiến.

Năm 1954, Yến Lan tập kết ra Bắc, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957, làm việc tại Nhà xuất bản Văn học. Sau khi thống nhất đất nước, ông trở về công tác tại Hội văn nghệ Bình Định và mất vào ngày 5-10-1998.

Yến Lan được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007. 

Dịp này, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định và UBND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức chương trình nghệ thuật trình diễn thơ với chủ đề Còn mãi Bến My Lăng vào tối 2-3.

XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên