18/01/2020 09:51 GMT+7

Nhiều quận huyện ra quân vì 'Thành phố sạch - Thành phố văn hoá’

MAI HƯƠNG - L.PHAN - THU HIẾN
MAI HƯƠNG - L.PHAN - THU HIẾN

TTO - Sáng 18-1, nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân thực hiện tháng “Thành phố sạch - Thành phố văn hoá mừng xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng 90 năm”.

Lễ phát động "Thành phố sạch - thành phố văn hóa mừng xuân Canh Tý năm 2020, mừng Đảng 90 năm” tại quận Thủ Đức - V-deo: LÊ PHAN

Tại quận 10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc làm đường phố sạch cần phải có sự đồng thuận, nghiêm túc chấp hành của cả cộng đồng vì nếu một người thực hiện nhưng hai người xả rác thì cũng không còn ý nghĩa.

Nhiều quận huyện ra quân vì Thành phố sạch - Thành phố văn hoá’ - Ảnh 2.

Người dân dọn vệ sinh trên đường Nguyễn Kim, quận 10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Nhân đề nghị quận 10 tiếp tục vận động nhân dân duy trì việc dọn dẹp vệ sinh hàng tuần vào sáng thứ 7 hàng tuần. Cụ thể, vận động mọi người dành 15 phút vệ sinh môi trường sống, từng khu vực trên địa bàn đều cam kết thực hiện vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

"Sau 1 tháng thực hiện, cần rà soát tuyên dương khu phố nào làm tốt. Riêng cấp quận rà soát hàng quý để tuyên dương phường, khu phố làm tốt" - bí thư Nhân chỉ đạo.

Phó chủ tịch UBND quận 10, bà Nguyễn Thị Thu Nga, kêu gọi các cơ quan, đoàn thể chính quyền các cấp, tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư có những việc làm thiết thực như không xả rác ra đường, kênh rạch, thải bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; không uống rượu bia khi lái xe; không cờ bạc, cá độ, mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự trong dịp Tết.

Đặc biệt, các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận khi tổ chức họp mặt, tiếp khách không dùng rượu, bia, thường xuyên tuyên truyền, kiếm tra, nhắc nhở và ngăn chặn tệ nạn xã hội.

Dịp này, UBND quận 10 đã trao tặng đồng phục và dụng cụ bảo hộ cho 5 hộ thu gom rác dân lập. 

Còn tại quận Thủ Đức, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh - chủ tịch UBND quận Thủ Đức, cho biết trong những năm gần đây công tác bảo vệ môi trường đã được sự quan tâm của các ngành, các cấp và trong nhân dân. Qua thời gian thực hiện chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực.

Nhiều vụ rác thải phát sinh gây ô nhiễm đã được tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm, phát huy hiệu quả phần mềm "ứng dụng quản lý đô thị" trong việc tiếp nhận thông tin, phản ảnh của người dân, xử lý vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Nhiều quận huyện ra quân vì Thành phố sạch - Thành phố văn hoá’ - Ảnh 3.

Đoàn viên, thanh niên sơn lại các mảng tường trên đường Đào Duy Từ, quận 10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều quận huyện ra quân vì Thành phố sạch - Thành phố văn hoá’ - Ảnh 4.

Dọn dẹp rác tại gốc cây trên đường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều quận huyện ra quân vì Thành phố sạch - Thành phố văn hoá’ - Ảnh 5.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tham gia quét rác trên đường Đào Duy Từ, quận 10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều quận huyện ra quân vì Thành phố sạch - Thành phố văn hoá’ - Ảnh 6.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân trao đồng phục và dụng cụ dọn dẹp vệ sinh cho các hộ thu gom rác - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều quận huyện ra quân vì Thành phố sạch - Thành phố văn hoá’ - Ảnh 7.

Đoàn viên dọn dẹp rác tại quận Thủ Đức - Ảnh: THU HIẾN

Nhiều quận huyện ra quân vì Thành phố sạch - Thành phố văn hoá’ - Ảnh 8.

Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh - chủ tịch UBND quận Thủ Đức tham gia dọn dẹp rác - Ảnh: LÊ PHAN

Nhiều quận huyện ra quân vì Thành phố sạch - Thành phố văn hoá’ - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư quận ủy quận Thủ Đức tham gia dọn dẹp rác - Ảnh: LÊ PHAN

MAI HƯƠNG - L.PHAN - THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên