11/04/2017 15:12 GMT+7

​Nhiều hoạt động tạo dấu ấn trong Tháng Thanh niên

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Sáng 11-4, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết tháng thanh niên và chỉ đạo Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại điểm cầu chính Hà Nội.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Hà Thanh

Thay mặt Ban Bí thư, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn - báo cáo tổng kết Tháng thanh niên năm 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” đã triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động mới, sáng tạo, tạo dấu ấn so với Tháng Thanh niên năm 2016.

Nhiều hoạt động tạo dấu ấn trong Tháng Thanh niên

Tháng Thanh niên đã huy động nguồn lực và triển khai các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị: nguồn lực tham gia xây dựng mới và tu sửa đường giao thông nông thôn (năm 2017 là 58,5 tỉ đồng, năm 2016 là 34,9 tỉ đồng); xây mới và tu sửa nhà văn hóa (25,2 tỷ đồng); tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho thanh niên (888 lớp với 102.105 đoàn viên thanh niên tham gia, năm 2016 là 75.267 đoàn viên thanh niên tham gia); tặng quà cho gia đình chính sách (70.355 suất quà); hiến máu tình nguyện (107.091 đơn vị máu); thanh niên kết nạp Đoàn (313.342 thanh niên).

Trong công tác chỉ đạo, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sớm ban hành kế hoạch Tháng Thanh niên và tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên tại tỉnh Đồng Tháp vào ngày 26-2.

Ban Bí thư khẳng định Tháng Thanh niên 2017 đã đạt kết quả toàn diện theo các nội dung đề ra với chủ đề phù hợp với thực tiễn triển khai ở cơ sở.

Bên cạnh đó là các hoạt động triển khai hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tham gia xây dựng văn minh đô thị; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và an sinh xã hội, chú trọng tập huấn 100% giáo viên làm Tổng phụ trách Đội triển khai chuyên đề “Hãy lên tiếng” phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đoàn…

Tuy nhiên, Tháng Thanh niên còn tồn tại một số hạn chế như hoạt động xây dựng văn minh đô thị chưa có nhiều điểm mới, sáng tạo, chưa rộng khắp; Ngày “Chủ nhật xanh” ở nhiều nơi chưa tổ chức đồng loạt, hiệu quả chưa cao; Việc lên tiếng bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của thanh thiếu niên chưa kịp thời; Chế độ thông tin báo cáo của một số tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời.

Bên cạnh báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên, anh Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo Tình hình tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở với những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế.

Theo đó, đã có 67/67 Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc báo cáo về công tác đại hội cấp cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với báo cáo Tổng kết Tháng Thanh niên 2017 và báo cáo Tình hình tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, đồng thời đưa ra những kiến nghị cho Trung ương Đoàn.

Bên cạnh đó là các kiến nghị đề xuất khen thưởng các công trình, phần việc thanh niên; triển khai các hoạt động tư vấn khởi nghiệp trực tuyến với chuyên gia đối với các tỉnh, thành đoàn; xem việc sinh hoạt chuyên đề là thường xuyên, định kỳ để trao đổi, rút kinh nghiệm; đặc biệt sớm ban hành kế hoạch chiến dịch hè để các tỉnh, đoàn chủ động thực hiện.

Hội nghị trực tuyến Tổng kết Tháng Thanh niên và chỉ đạo Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 - Ảnh: Hà Thanh

 

“Vấn đề không phải là văn kiện dài hay ngắn…”

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá Tháng Thanh niên đã tạo ra nhiều hoạt động sôi nổi, tạo tình cảm, trách nhiệm với tổ chức Đoàn.

Điểm sáng trong Tháng Thanh niên là sự chủ động của các tổ chức Đoàn trong việc triển khai các nhiệm vụ Tháng Thanh niên gắn với chủ đề nhiệm vụ công tác.

Tuy nhiên, theo anh Lê Quốc Phong còn tồn tại hạn chế như mức độ đồng đều về tính chủ động của các cơ sở chưa ổn định; báo cáo né tránh những số liệu chưa bằng năm 2016 như giới thiệu việc làm, trồng cây xanh…

Tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất đề nghị các cấp bộ đoàn cần triển khai các nhiệm vụ:

Thứ nhất, trong chỉ đạo đại hội Đoàn các cấp cần đảm bảo tiến độ chung, đặc biệt là đại hội điểm phải đúng thời điểm, rút kinh nghiệm kịp để kịp thời chủ đạo.

Thứ hai, đảm bảo vai trò lãnh đạo của đoàn cấp trên là trực tiếp, đảm bảo cơ chế thông tin.

Đặc biệt, ba là trong đại hội thì nội dung văn kiện là quan trọng nhất. Hiện nay Trung ương đã có ban hành khung, điều còn lại là từ khung đi vào cơ sở thì giải pháp mới thực tiễn.

“Vấn đề không phải là văn kiện dài hay ngắn mà chúng ta viết cái gì trong đó, giải pháp nào và có bám sát với thanh niên hay không, cái đó mới là cái quan trọng”, anh Phong nhấn mạnh.

Trong quá trình xây dựng văn kiện, các vấn đề nào liên quan đến các nhóm đề án, các chương trình trọng điểm phải có sự chuẩn bị, xây dựng về phương án thực hiện, nhiệm vụ, tính khả thi.

Bên cạnh đó là công tác nhân sự lựa chọn đại biểu thực sự chất lượng; công tác tuyên truyền; để chuẩn bị văn kiện tốt thì quan trọng cần tổng hợp số liệu.

Năm nay, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn cần chú ý, cân đối đều các mảng công tác để triển khai hiệu quả; quan tâm đến lực lượng thanh niên, chủ động khen thưởng các gương thanh niên làm việc tốt; tham gia bảo vệ quyền lợi thanh thiếu nhi; triển khai các hoạt động lớn chiến dịch tình nguyện hè, Ngày thương binh liệt sĩ…

Thời gian tới Trung ương Đoàn sẽ tổ chức tập huấn trực tuyến cả nước, là cơ hội cho các đầu cầu tỉnh, thành đoàn mời thanh niên trao đổi, đề đạt nguyện vọng; xây dựng Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Tại Hội nghị, Ban Bí thư cũng biểu dương 12 đơn vị làm tốt, chủ động, sáng tạo trong Tháng Thanh niên gồm: Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk, TP HCM, Đồng Tháp, An Giang, Ban Thanh niên quân đội, Ban Thanh niên công an.

 

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên