20/08/2023 10:11 GMT+7

Ông Thaksin gây hoài nghi khi về nước đúng ngày bầu thủ tướng ở Thái Lan

Các nhà quan sát đặt câu hỏi về sự trở lại của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trước cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra - Ảnh: AFP

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra - Ảnh: AFP

Ngày 19-8, Hãng tin AFP đưa tin bà Paetongtarn Shinawatra sẽ đón cha của mình - cựu thủ tướng Thái Lan, ông Thaksin Shinawatra - tại sân bay Don Muang vào 9h sáng 22-8, cùng ngày Quốc hội sẽ họp để bầu ra thủ tướng thứ 30 của đất nước.

Ông Thaksin và em gái Yingluck được cho là đã rời Dubai đến Singapore ngày 19-8. Các nhà báo Thái Lan đã được chính quyền cho đăng ký đưa tin và yêu cầu đợi ở tòa nhà 4 của sân bay Don Muang.

Theo báo Bangkok Post, thông tin về sự trở về của hai anh em nhà Shinawatra cũng là hai cựu thủ tướng Thái Lan này phản ánh niềm tin của ông Thaksin trong việc Đảng Pheu Thai sẽ thành lập chính phủ mới. 

Tuy nhiên một số nhà quan sát chính trị vẫn hoài nghi về chuyến đi lần này của cựu thủ tướng Thái Lan.

Thái độ hoài nghi của một số nhà quan sát một phần đến từ việc trước đó, ông Thaksin đã thông báo hoãn ngày về nước vài tuần so với dự định ban đầu là ngày 10-8 vì lý do sức khỏe.

Ông Yutthaporn Issarachai - giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Mở Sukhothai Thammathirat - cho biết dù ông Thaksin có thực sự trở lại hay không, thông báo của ông vẫn là một chiến lược để tăng cường niềm tin giữa các thành viên Pheu Thai và những người ủng hộ.

"Tôi không chắc liệu phép thuật của ông Thaksin còn tác dụng không khi tình hình chính trị đã thay đổi - ông Yutthaporn nói - Pheu Thai không thể thống trị các cuộc bầu cử, vì vậy sự trở lại của ông ta có thể không tạo ra nhiều khác biệt".

Ông Jatuporn Prompan - cựu thủ lĩnh của phe Áo Đỏ - lực lượng chống đối Chính phủ Thái Lan mạnh mẽ - cho biết ông Thaksin đã mất uy tín, đồng thời những lời nói của cựu thủ tướng sẽ không được tin tưởng cho đến khi ông đặt chân lên đất Thái.

Ông Jatuporn nhận định ông Thaksin có thể trở lại Thái Lan bất cứ ngày nào ông muốn, nhưng việc ông chọn ngày 22-8, trùng với cuộc bỏ phiếu thủ tướng, cho thấy hai diễn biến có liên quan với nhau.

"Có thể có một sự thay đổi chiến thuật - ông Jatuporn nói - Ông Thaksin đã từ chối tham gia hệ thống tư pháp trong 15 năm và giờ đã thay đổi ý định".

Ông Thanaporn Sriyakul, giám đốc Viện Chính trị và Phân tích chính sách Thái Lan, cho biết ông Thaksin sẽ trở lại vào ngày 22-8 vì ông cảm thấy tin tưởng về cơ hội thành lập chính phủ tiếp theo của Pheu Thai.

"Sự trở lại của ông Thaksin là điều tốt hơn là xấu đối với liên minh Pheu Thai", ông Thanaporn cho hay.

Tuy nhiên ông Thanaporn hoài nghi về việc doanh nhân Srettha Thavisin được chọn làm ứng cử viên cho chức vụ thủ tướng. Theo quan điểm của ông, ông Thaksin cảm thấy tự tin nhất để trở lại nếu con gái ông được bầu làm thủ tướng.

Ông Thaksin sẽ về Thái Lan trong 3 ngày tớiÔng Thaksin sẽ về Thái Lan trong 3 ngày tới

Hãng tin AFP ngày 19-8 cho biết bà Paetongtarn Shinawatra sẽ đón cha của mình - cựu thủ tướng Thái Lan, ông Thaksin Shinawatra - tại sân bay Don Muang vào 9h sáng 22-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên