13/10/2023 19:32 GMT+7

Nhiều cơ sở hành nghề y tế không phép, thách thức cơ quan chức năng

Kết luận công tác kiểm tra các cơ sở hành nghề không phép trong 9 tháng đầu năm, giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng đây là vấn đề không mới nhưng khi làm quyết liệt sẽ phát hiện nhiều trường hợp sai phạm.

Thời gian gần đây, TP.HCM xuất hiện nhiều cơ sở, cá nhân hành nghề không phép, thách thức cơ quan chức năng - Ảnh: X.M.

Thời gian gần đây, TP.HCM xuất hiện nhiều cơ sở, cá nhân hành nghề không phép, thách thức cơ quan chức năng - Ảnh: X.M.

Chiều 13-10, Sở Y tế TP.HCM tổ chức sơ kết hoạt động ngành y tế 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Ông Hồ Văn Hân - chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM - cho biết thời gian gần đây TP xuất hiện nhiều cơ sở, cá nhân hành nghề không phép, thách thức cơ quan chức năng. Thanh tra Sở Y tế TP phối hợp với Công an TP, UBND quận, huyện và phòng y tế quận, huyện kịp thời kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra đã gặp một số trường hợp hành nghề trái phép nhưng thách thức cơ quan quản lý, phải chuyển đến cơ quan điều tra. Và qua kiểm tra đột xuất đã phát hiện 20% trường hợp hành nghề không phép trong tổng số các trường hợp được kiểm tra.

Về công tác tiếp nhận thông tin, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Hân cho biết lý do nhiều nhất là than phiền các cơ sở làm đẹp hành nghề không phép, gây hậu quả, biến chứng, thậm chí tử vong. Không những thế, các cơ sở hành nghề không phép còn vụ lợi, gây mất an ninh trật tự, cạnh tranh không lành mạnh.

Đặc biệt, thực trạng hành nghề không phép hiện nay thường gắn với quảng cáo trái phép trên mạng, dùng hình ảnh các bệnh viện có thương hiệu, chuyên gia y tế có tầm ảnh hưởng để lôi kéo người dân, thực hiện hành vi vụ lợi, quy phạm quy định hành nghề, khám chữa bệnh...

Ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - chia sẻ: tại Hàn Quốc, tất cả người hành nghề thẩm mỹ từ xâm lấn đến không xâm lấn đều phải có chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế Hàn Quốc cấp. Còn tại nước ta, giấy phép cho người hành nghề thẩm mỹ không xâm lấn thì do cấp quận, huyện cấp.

"Chính vì điều này dễ tạo điều kiện cho người hành nghề thẩm mỹ không xâm lấn 'lấn sân' sang mảng y tế. Sắp tới, sở sẽ tiếp tục nghiên cứu và kiến nghị Bộ Y tế xem xét, nếu cần bắt buộc tất cả người hành nghề thẩm mỹ đều có chứng chỉ hành nghề. Với người không được cấp phép và thách thức, sở đề xuất TP xử lý nghiêm", giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói.

Bắt quả tang một phòng khám đa khoa có bác sĩ Trung Quốc hoạt động trái phépBắt quả tang một phòng khám đa khoa có bác sĩ Trung Quốc hoạt động trái phép

TTO - Không có giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề nhưng một phòng khám đa khoa có địa chỉ tại quận 5 vẫn ngang nhiên mở cửa hoạt động, truyền dịch, cắt bao quy đầu, khám chữa bệnh...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên