29/07/2023 10:14 GMT+7

Nhạc trưởng Lê Phi Phi và Rock Symphony trở lại

Với những khán giả yêu cổ điển và mê rock, hai đêm hòa nhạc cuối tuần này tại Nhà hát TP.HCM là một dịp đặc biệt không thể bỏ lỡ: nhạc trưởng Lê Phi Phi và Rock Symphony Vol.3 đã trở lại sau gần bốn năm chờ đợi.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi tập luyện cùng HBSO chuẩn bị cho Rock Symphony Vol.3 - Ảnh: HUỲNH VY

Nhạc trưởng Lê Phi Phi tập luyện cùng HBSO chuẩn bị cho Rock Symphony Vol.3 - Ảnh: HUỲNH VY

Và không chỉ khán giả mà cả các nghệ sĩ trong dàn nhạc, dàn hợp xướng của HBSO (Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM) cùng các ca sĩ, rocker đã đồng hành với Rock Symphony mùa 1, mùa 2 cũng tràn đầy hưng phấn.

Sự trở lại đầy cảm xúc

Vẫn phong cách chỉ huy phóng khoáng và lôi cuốn, nhạc trưởng Lê Phi Phi đã khiến từng buổi tập luyện, chuẩn bị cùng dàn nhạc tại rạp Thanh Vân những ngày qua luôn trong không khí sôi nổi, bùng nổ. Dàn nhạc chuyên tâm, các nghệ sĩ nhiệt huyết và ai nấy đều tận hưởng cảm giác "quá đã" sau từng phần tập!

Khoa luôn mong chờ Rock Symphony và rất tự hào vì năm nay vẫn giữ chất lượng đẳng cấp, thậm chí càng hấp dẫn hơn khi tính rock được dung hòa và ý đồ Symphony được chi tiết hơn. Dàn nhạc có thời gian chuẩn bị kỹ càng nên mọi tương tác giữa các nghệ sĩ đều hài hòa, ăn ý. Anh Lê Phi Phi thì luôn nghiêm túc nhưng rất trẻ trung và "máu lửa" với âm nhạc!
Rocker Phạm Anh Khoa hào hứng

Với nhạc trưởng Lê Phi Phi, lần trở lại này khiến anh hồi hộp hơn những kỳ trước. Vì Rock Symphony đã gây đột phá và để lại dấu ấn quá sâu đậm từ lần đầu xuất hiện năm 2018, rồi "cháy vé" ở cả TP.HCM và Hà Nội năm 2019, nên anh càng đòi hỏi Vol.3 phải hay hơn, tốt hơn để xứng đáng với sự mong chờ của khán giả.

"Chúng tôi đã có những buổi tập rất vất vả nhưng hăng say cùng dàn nhạc, hợp xướng, ban nhạc nhẹ và các ca sĩ của HBSO như Đào Mác, Hồ Hoàng Ngọc cùng các khách mời như Anh Khoa, Hạ Trâm, Tấn Đạt, Tuấn Lộc. Tất cả đều vì cống hiến hai đêm nhạc chất lượng tốt nhất cho khán giả TP.HCM với mọi tầng lớp, lứa tuổi", nhạc trưởng Lê Phi Phi bày tỏ.

Gần bốn năm chờ đợi Rock Symphony cũng là khoảng thời gian nhiều biến động đối với nhạc trưởng Lê Phi Phi. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19, khi cả nhà anh đều trở thành F0 tại Macedonia ở thời điểm chưa có vắc xin. 

Nhạc trưởng Lê Phi Phi là người bị nặng nhất nhà, phải mất gần nửa năm để phục hồi. Vừa bình phục, anh đã kết hợp HBSO tổ chức hòa nhạc trực tuyến "chia sẻ để gần nhau hơn" và thường xuyên về nước sau đại dịch.

"Sau dịch Covid-19, tôi sống chậm hơn. Tôi cũng thay đổi một chút về nhân sinh quan, quan niệm cuộc sống bây giờ quý trọng nhất là sức khỏe, gia đình và sự an yên. Sự nghiệp vẫn tiếp tục phát triển theo hướng "chỉ biểu diễn những gì, với ai mà mình cảm thấy hợp và vừa ý.

Nhà hát HBSO ở TP.HCM, Dàn nhạc giao hưởng quốc gia và Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam tại Hà Nội là những địa chỉ tôi coi như ngôi nhà nghệ thuật để hợp tác lâu dài. 

Gặp lại các anh chị em nghệ sĩ như những anh em xa nhà lâu, chơi nhạc cùng nhau với một tinh thần thân ái, đồng cảm", nhạc trưởng Lê Phi Phi bộc bạch.

Rocker Anh Khoa tập luyện cùng dàn nhạc cho Rock Symphony Vol.3  - Ảnh: HUỲNH VY

Rocker Anh Khoa tập luyện cùng dàn nhạc cho Rock Symphony Vol.3 - Ảnh: HUỲNH VY

Nghề của chúng ta cũng là "dịch vụ"

Theo nhạc trưởng Lê Phi Phi, TP.HCM đang khởi sắc trở lại sau đại dịch Covid-19 về mọi mặt. Riêng về nhạc cổ điển, không chỉ có những buổi hòa nhạc của HBSO mà còn có dàn nhạc của nhạc viện, dàn nhạc kèn - gõ, dàn nhạc trẻ và còn rất nhiều những nhóm nhạc thính phòng trẻ. 

Các trung tâm văn hóa cũng có hòa nhạc cổ điển thường xuyên hơn. Anh cũng đặc biệt vui khi cảm nhận sự "hồi sinh" của HBSO với những chương trình hay và chất lượng hơn. Đời sống các anh chị em nghệ sĩ cũng được nâng cao hơn, tạo động lực cho sự chuyên tâm và say mê làm nghề.

Riêng HBSO, với tiêu chí mang nhạc cổ điển đến gần người nghe và phổ cập rộng rãi hơn đã có những chương trình nhạc phim, đêm nhạc Giáng sinh, năm mới và đặc biệt là Rock Symphony đều trở thành thương hiệu với số lượng fan đáng kể. Đơn cử như Rock Symphony vol.3 lần này, có một nhóm gần 20 bạn đặc biệt bay từ Hà Nội vào để thưởng thức.

Là người luôn có những cải tiến đột phá và tiên phong, nhạc trưởng Lê Phi Phi luôn quan tâm thị trường âm nhạc trong nước và năm nay anh còn cộng tác với nhiều ca sĩ trẻ và "hot" của làng nhạc nhẹ Việt Nam như Tăng Duy Tân, Bùi Lan Hương, Lân Nhã, Hồ Trung Dũng, Cát Tường, Hà Lê, Oplus... 

Anh bày tỏ yêu thích và thú vị khi được đón nhận phong cách sáng tác, tư duy âm nhạc cũng như lời ca của lớp ca sĩ trẻ nhạc nhẹ hiện nay.

Lê Phi Phi cũng dành lời khuyên cho các nghệ sĩ trẻ là phải trân trọng nghề nghiệp của mình, trân trọng khán giả trong mọi trường hợp, luôn đặt tính chuyên nghiệp lên hàng đầu và phải tự trọng với nghề nghiệp các bạn đang theo đuổi. 

"Nghề của chúng ta cũng là nghề "dịch vụ" như bao nghề khác. Khán giả là khách hàng, và chúng ta luôn phải có tâm với từng tiết mục biểu diễn của mình", nhạc trưởng Lê Phi Phi khẳng định.

Rock Symphony Vol.3 sẽ diễn trong hai đêm 29 và 30-7 tại Nhà hát TP.HCM. Khán giả có dịp thưởng thức gần 20 bản nhạc rock bất hủ được phối khí và trình diễn bởi dàn nhạc giao hưởng đồ sộ, dàn hợp xướng hùng hậu của HBSO cùng ban nhạc rock, nghệ sĩ guitar Tim Trần từ Úc và những giọng ca hàng đầu như Phạm Anh Khoa, Võ Hạ Trâm, Đào Mác, Hồ Hoàng Ngọc và Nguyễn Tấn Đạt...

Chỉ huy là nhạc trưởng Lê Phi Phi - một trong những nhạc trưởng hiếm hoi của Việt Nam vươn tầm thế giới.

Đêm nhạc cổ điển Pháp đánh dấu sự trở lại quê hương của nhạc trưởng Lê Phi PhiĐêm nhạc cổ điển Pháp đánh dấu sự trở lại quê hương của nhạc trưởng Lê Phi Phi

Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) ngày 1/8 cho biết: Đêm nhạc cổ điển Pháp sẽ diễn ra tối 14/8 tại Nhà hát Thành phố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên