13/12/2023 08:55 GMT+7

Nhà thầu tháo chạy giữa chừng, khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn trễ tiến độ

Thua lỗ vì vật giá leo thang, nhà thầu thi công gói thầu số 6 công trình khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn xin ngừng hợp đồng, khiến công trình lùi tiến độ thêm một năm.

Nhà thầu xin ngừng hợp đồng thi công khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn giữa chừng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nhà thầu xin ngừng hợp đồng thi công khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn giữa chừng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 12-12, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho hay đơn vị vừa chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 6 dự án nâng cấp, tu bổ khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn với Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây dựng Đức Phát. Việc chấm dứt hợp đồng có hiệu lực từ ngày 15-12.

Gói thầu số 6 gồm thi công xây dựng các hạng mục: nhà trưng bày - tưởng niệm; nhà bao che phục vụ thi công; tu bổ nhà lưu niệm; sân lát đá xanh; hạ giải các hạng mục đã có; lắp đặt thiết bị công trình.

Dự án bảo tồn, tôn tạo khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) có tổng vốn đầu tư 45 tỉ đồng. Gói thầu số 6 giữa ban quản lý và Công ty Đức Phát ký tháng 4-2022, giá trị 19 tỉ đồng. Gói thầu có thời gian thi công dự kiến là 720 ngày, hoàn thành tháng 4-2024.

Hiện gói thầu giải ngân hơn 9 tỉ đồng, đạt 47,5%. Nhà trưng bày - tưởng niệm đã hoàn thành phần thô, nền bê tông, xây cổ lầu, không gian khu vực hành lễ và tưởng niệm. Phần sân đã tập kết vật liệu đá lát sân (đá vôi xanh) diện tích 2.275m2.

Ông Phạm Minh Phương - phó giám đốc Công ty Đức Phát - cho hay giá cả vật liệu cao, chênh lệch so với dự toán nên doanh nghiệp không thể cáng đáng trong bối cảnh kinh tế suy thoái. 

"Các đầu việc còn lại có giá nhân công cao như chạm khắc gỗ, đắp họa tiết xi măng, đá granit… Công ty có khả năng thua lỗ đến 5,3 tỉ đồng nếu tiếp tục hợp đồng", ông Phương cho hay.

Theo ban quản lý, sau khi kết thúc hợp đồng, ban sẽ xác nhận khối lượng xây lắp để nghiệm thu, thanh toán. Với phần còn lại của hợp đồng chưa thi công, ban sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng để lựa chọn nhà thầu.

"Thời gian dự kiến để hoàn thành công trình, gồm thời gian chuẩn bị và thi công là 14 tháng, dự kiến quý 1-2025", ông Nguyễn Thanh Bình - giám đốc ban quản lý - cho hay.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị có yêu cầu hoàn thành dự án trước tháng 7-2024 để kịp phục vụ Lễ hội vì Hòa bình lần thứ nhất của tỉnh này.

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu xử lý cương quyết nhà thầu cố tình chây ỳChủ tịch TP.HCM yêu cầu xử lý cương quyết nhà thầu cố tình chây ỳ

Chủ tịch UBND TP.HCM giao các chủ đầu tư lập kế hoạch, công việc chi tiết để hoàn tất giải ngân số vốn được giao và bám sát tiến độ thi công. Cương quyết xử lý nhà thầu cố tình chây ỳ hoặc không đủ năng lực tài chính, thi công.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên