16/09/2015 15:07 GMT+7

Người Sài Gòn thức trắng đêm canh nước ngập

TIẾN LONG - HỮU KHOA
TIẾN LONG - HỮU KHOA

TTO - Đến trưa 16-9, nhiều khu dân cư trên địa bàn TP.HCM vẫn ngập trong nước. Trước đó nhiều người dân tại khu vực P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân phải thức trắng đêm để canh nước ngập.

Nhiều hộ dân P.Bình Trị Đông (Q. Bình Tân, TP.HCM) đang bơm nước ngập ra - Ảnh: Tiến Long

Tại một số tuyến đường như Bình Trị Đông, Ấp Chiến Lược (P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân), nước vẫn ngập nặng. Nước từ cống ứ lên cùng với nước mưa có màu đen đục. Người dân sống quanh đây phải lội bì bõm trong dòng nước bốc mùi hôi thối.

Nhiều ngõ hẻm nước vẫn cao gần nửa mét khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Một số học sinh bị té ngã ướt sũng hết cặp sách.

Đoạn ngập nặng nhất là ngã tư đường Ấp Chiến Lược và Bình Trị Đông. Khu vực này gần chợ Bình Trị, người dân đi lại mua bán nhiều gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Vợ chồng anh Trần Chánh Quảng (270 Ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông) đang ngồi chờ nước rút. Toàn bộ đồ đạc được anh chị kê cao hẳn lên.

Anh Quảng cho biết từ 7g tối 15-9, nước đã dâng ngập hơn nửa mét. Thấy ngoài trời mưa đổ như trút, nước ngày càng dâng nên anh chị kê hết đồ đạc lên. Suốt một đêm hai vợ chồng thức trắng canh chừng nước.

Theo anh Quảng, cơn mưa to nhất năm trước nước cũng chỉ ngập chưa đầy nửa mét, nước ngập 30 phút rồi rút hẳn nhưng trận mưa đêm qua kéo dài khiến tình trạng ngập quá nặng.

Đến đầu giờ chiều 16-9, trên địa bàn quận Bình Tân vẫn tiếp tục có mưa vừa. Người dân lo lắng tình trạng ngập sẽ tiếp tục kéo dài.

Tương tự, nhiều nhà dân tại khu phố 5, P.Trường Thọ (Q.Thủ Đức, TP.HCM) cũng đang bì bõm trong nước.

Trưa 16-9, dù nước đã rút nhưng một số gia đình di dời đến chỗ khác từ tối qua vẫn chưa về nhà. Các hộ dân khác đang dùng máy bơm nước ra ngoài. Tuyến đường giao thông vào các hẻm, nước vẫn còn ngập nặng.

Ông Nguyễn Trường Sơn, người dân sống tại khu phố 5 cho biết trận mưa đêm qua, nước dâng cao khiến một số nhà dân ở đây phải di dời trong đêm mưa gió. Các hộ còn lại cũng thức trắng đêm vì lo nước dâng.

Một số hộ dân khu phố 5, phường Trường Thọ, Q. Thủ Đức đang vừa dùng máy bơm, vừa tát nước ra ngoài - Ảnh: Tiến Long
Công nhân cấp thoát nước đào cống chống ngập trên đường song hành Phạm Văn Đồng -Ảnh: Thanh Tùng
Dọn dẹp cây xanh trên đường song hành Phạm Văn Đồng, Q. Thủ Đức - Ảnh: Thanh Tùng
TIẾN LONG - HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên