11/10/2023 10:59 GMT+7

Người Nga ở Israel: 4 thiệt mạng, 6 mất tích, hàng trăm người xin sơ tán

Đại sứ quán Nga tại Israel cho biết có 4 công dân Nga đã thiệt mạng sau cuộc tấn công bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas nhằm vào lãnh thổ Israel cuối tuần qua.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein tại thủ đô Matxcơva, Nga hôm 10-10 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein tại thủ đô Matxcơva, Nga hôm 10-10 - Ảnh: REUTERS

"Theo dữ liệu cập nhật từ phía Israel, tính đến ngày 10-10, có 4 công dân Nga - những người này cũng mang quốc tịch Israel - thiệt mạng. Chúng tôi đang tham gia làm rõ mọi tình tiết" - Hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Đại sứ quán Nga ở Israel. 

Hãng tin RIA Novosti cho biết một trong những công dân Nga thiệt mạng là ông Denis Belenky, 47 tuổi. Ông này đã chuyển từ vùng Kaliningrad của Nga tới Israel vào năm 1992. Ngoài ra, còn có ít nhất 6 người Nga mất tích.

Đại sứ Nga tại Israel Anatoly Viktorov thông tin hàng trăm công dân Nga đã liên hệ với Đại sứ quán Nga để xin sơ tán khỏi Israel.

Trong khi đó, Hamas nói với truyền thông nước ngoài rằng các công dân mang hai quốc tịch Nga - Israel cũng nằm trong số 150 con tin bị nhóm này bắt.

Hôm 7-10, phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine đã phát động cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều năm qua nhằm vào Israel. Họ phóng hàng ngàn quả rocket từ Dải Gaza vào các thành phố Israel, đồng thời tổ chức các mũi xâm nhập vào lãnh thổ Israel bằng đường biển, đường bộ và dù lượn.

Theo Hãng tin Tass hôm 10-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẵn sàng thực hiện mọi nỗ lực để giúp đạt được giải pháp giữa người Palestine và người Israel.

"Chúng tôi thực sự sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho các bên nhằm giảm leo thang tình trạng đối đầu và thiết lập lệnh ngừng bắn. Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các bên hàng đầu trong khu vực, những bên có vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình và tạo điều kiện để thiết lập đối thoại trực tiếp giữa người Palestine và người Israel" - bà Zakharova nói.

Bộ Ngoại giao Nga thông tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian vào hôm 10-10, trong đó họ "trao đổi quan điểm về chương trình nghị sự hiện tại ở Trung Đông".

Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên cũng lên tiếng công khai về xung đột Israel - Hamas. "Tôi nghĩ nhiều người sẽ đồng ý với tôi rằng đây là một ví dụ rõ ràng cho thấy sự thất bại trong chính sách của Mỹ ở khu vực Trung Đông" - ông Putin nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani hôm 10-10.

Ngoài công dân Nga, công dân một số nước khác cũng thiệt mạng trong cuộc xung đột Israel - Hamas từ hôm 7-10, trong đó có công dân Mỹ (ít nhất 14 người thiệt mạng), Thái Lan (ít nhất 18), Pháp, Nepal, Philippines, Ukraine, Campuchia, Đức...

Ngày 10-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông tin có công dân Mỹ nằm trong số các con tin bị Hamas bắt ở Dải Gaza, và ít nhất 14 công dân Mỹ đã thiệt mạng.

Lịch sử xung đột giữa Israel với Palestine, HamasLịch sử xung đột giữa Israel với Palestine, Hamas

Cuộc chiến bùng nổ ngày 7-10 chỉ là diễn biến mới nhất trong lịch sử 75 năm xung đột giữa Israel với người Palestine và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên