04/02/2015 14:47 GMT+7

Người dân cam kết bảo vệ đàn voọc má trắng

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Ngày 4-2, ông Hoàng Minh Đề, chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), cho biết huyện đã giao nhiệm vụ cho UBND xã Thạch Hóa và Đồng Hóa bảo vệ nghiêm ngặt đàn voọc đen má trắng. 

 Voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) có tên trong Sách đỏ VN, thuộc loài cần được bảo vệ nghiêm ngặt - khoảng 60 cá thể được phát hiện trên địa bàn hai xã này. 

Một vài cá thể trong đàn voọc Hà Tĩnh ở xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa - Ảnh do Đài PT-TH Quảng Bình cung cấp
Một vài cá thể trong đàn voọc Hà Tĩnh ở xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa - Ảnh do Đài PT-TH Quảng Bình cung cấp

Trước mắt chính quyền địa phương và người dân sẽ ký cam kết giao nộp súng săn và không săn bắt, mua bán, tàn phá môi trường và nơi sinh sống của loài voọc.

Theo UBND huyện Tuyên Hóa, đàn voọc này được người dân địa phương phát hiện tại vùng núi đá vôi ven sông Gianh, thuộc địa bàn xã Thạch Hóa và Đồng Hóa. Chúng sống chủ yếu trong hang đá, trên vùng núi đá vôi hẻo lánh nên thời gian qua không được phát hiện. Như vậy hiện nay Quảng Bình có thêm huyện Tuyên Hóa (ngoài Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch) là nơi có voọc Hà Tĩnh sinh sống thành một quần thể với số lượng lớn.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên