16/09/2023 16:22 GMT+7

Người dân Bạc Liêu khổ sở vì… muỗi quá nhiều

Khoảng một tuần qua, muỗi xuất hiện rất nhiều ở các khu dân cư tại TP Bạc Liêu, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt người dân. Ngành y tế địa phương đang triển khai các biện pháp xử lý tình trạng này.

Một quán ăn uống ở khu dân cư Tràng An (phường 8, TP Bạc Liêu) phải đốt rất nhiều nhang muỗi để xua muỗi, khách mới có thể ngồi yên để ăn uống - Ảnh: NGỌC HÂN

Một quán ăn uống ở khu dân cư Tràng An (phường 8, TP Bạc Liêu) phải đốt rất nhiều nhang muỗi để xua muỗi, khách mới có thể ngồi yên để ăn uống - Ảnh: NGỌC HÂN

Chiều 16-9, bà Lê Kim Thúy - chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - cho biết có tình trạng muỗi xuất hiện rất nhiều trên địa bàn và đang chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng TP tiến hành các biện pháp phun xịt thuốc, triệt tiêu nguồn sinh sản của muỗi để đảm bảo cuộc sống người dân.

Theo phản ảnh của người dân TP Bạc Liêu, trong khoảng nửa tháng qua, muỗi xuất hiện rất nhiều trên địa bàn các khu dân cư phường 2, Tràng An, Địa Ốc, Hoàng Phát… khiến cuộc sống bà con bị xáo trộn.

Anh Q., người dân tại khu dân cư Tràng An (phường 8), cho biết tình trạng muỗi dày đặc như vậy đã xuất hiện từ khoảng nửa tháng nay, nhưng trong khoảng một tuần qua là nhiều nhất. Muỗi xuất hiện là muỗi nhỏ nhưng chích rất đau.

"Hôm trước tôi đón con ở một trường tiểu học tại khu dân cư Hoàng Phát gần khu dân cư của tôi, trời chưa tối lắm mà muỗi bay xèo xèo, nhìn qua ánh đèn xe có thể thấy muỗi bay thành đàn. Người dân nơi tôi ở tầm 18h mỗi ngày đã phải đóng kín các cửa, không dám ra ngoài để tránh muỗi", anh Q. nói.

Nhiều người dân phải dọn cơm trong phòng máy lạnh để ăn nhằm tránh muỗi. Thậm chí một cán bộ tại TP Bạc Liêu còn cho biết vài ngày trước xe ô tô đậu ở cơ quan, không rõ xe bị hở chỗ nào mà khi mở cửa ra thì muỗi bay như ong vỡ tổ trong xe.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại TP Bạc Liêu có rất nhiều khu dân cư bị bỏ trống, cỏ mọc bạt ngàn, có nhiều ao tù, nước đọng và nhiều bãi rác tự phát. Bà con ở các khu vực này cho biết mưa dầm diễn ra trong nhiều ngày đã tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi sinh sôi và phát triển.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết muỗi xuất hiện ở TP Bạc Liêu hầu hết là muỗi thường (muỗi cỏ). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đang cùng với Trung tâm Y tế dự phòng TP Bạc Liêu và các huyện, thị trên địa bàn tỉnh tăng cường các chiến dịch vệ sinh môi trường, thu gom vật dụng chứa nước không cần thiết trong và xung quanh khu vực nhà dân.

Tại TP Bạc Liêu còn rất nhiều khu vực đất trống, ao tù ở các khu dân cư, được cho là nơi lý tưởng để muỗi sinh sôi và phát triển - Ảnh: NGỌC HÂN

Tại TP Bạc Liêu còn rất nhiều khu vực đất trống, ao tù ở các khu dân cư, được cho là nơi lý tưởng để muỗi sinh sôi và phát triển - Ảnh: NGỌC HÂN

Cỏ mọc um tùm tại khu dân cư trên địa bàn TP Bạc Liêu - Ảnh: NGỌC HÂN

Cỏ mọc um tùm tại khu dân cư trên địa bàn TP Bạc Liêu - Ảnh: NGỌC HÂN

Muỗi sinh sôi tại một vũng nước đọng ở khu dân cư Địa Ốc, TP Bạc Liêu - Ảnh: NGỌC HÂN

Muỗi sinh sôi tại một vũng nước đọng ở khu dân cư Địa Ốc, TP Bạc Liêu - Ảnh: NGỌC HÂN


Báo động muỗi sinh sôi nhanh và sống lâu hơn, lây bệnh nhiều hơnBáo động muỗi sinh sôi nhanh và sống lâu hơn, lây bệnh nhiều hơn

Nhiệt độ tăng khiến muỗi phát triển nhanh và sống lâu hơn. Nhiệt độ cũng đẩy nhanh thời gian cần thiết để ký sinh trùng hoặc vi rút trưởng thành bên trong muỗi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên