15/10/2023 16:23 GMT+7

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar thăm chùa Trấn Quốc

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar tại cổng chùa Trấn Quốc (Hà Nội).

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn giới thiệu về lịch sử ngôi chùa, cũng như vị trí đặc biệt của chùa Trấn Quốc trong sự hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn giới thiệu về lịch sử ngôi chùa, cũng như vị trí đặc biệt của chùa Trấn Quốc trong sự hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam

Trong chuyến thăm chính thức tại Việt Nam từ ngày 15 đến 17-10, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar sẽ đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đi qua cổng tam quan của chùa. Chùa Trấn Quốc nằm ở phía đông hồ Tây (quận Tây Hồ). Chùa có lịch sử gần 1.500 năm và được coi là lâu đời nhất ở Thăng Long - Hà Nội. Dưới thời nhà Lý và nhà Trần, chùa Trấn Quốc là trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đi qua cổng tam quan của chùa. Chùa Trấn Quốc nằm ở phía đông hồ Tây (quận Tây Hồ). Chùa có lịch sử gần 1.500 năm và được coi là lâu đời nhất ở Thăng Long - Hà Nội. Dưới thời nhà Lý và nhà Trần, chùa Trấn Quốc là trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long

Hai bộ trưởng thắp hương tại chính điện chùa Trấn Quốc, do là mùng 1 âm lịch nên có khá đông phật tử đến làm lễ tại chùa

Hai bộ trưởng thắp hương tại chính điện chùa Trấn Quốc, do là mùng 1 âm lịch nên có khá đông phật tử đến làm lễ tại chùa

Hòa thượng Thích Thanh Nhã, trụ trì chùa Trấn Quốc, giới thiệu về lịch sử hình thành của chùa. Hòa thượng tặng 2 bộ trưởng 2 lá bồ đề được chế tác nghệ thuật. Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar cũng tặng lại chùa 1 lá bồ đề được chiết ra từ cây bồ đề ở Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng) Ấn Độ

Hòa thượng Thích Thanh Nhã, trụ trì chùa Trấn Quốc, giới thiệu về lịch sử hình thành của chùa. Hòa thượng tặng 2 bộ trưởng 2 lá bồ đề được chế tác nghệ thuật. Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar cũng tặng lại chùa 1 lá bồ đề được chiết ra từ cây bồ đề ở Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng) Ấn Độ

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar ngắm nhìn cây bồ đề tại chùa Trấn Quốc. Cây bồ đề này là món quà đặc biệt của Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad khi ông sang thăm Việt Nam vào năm 1959. Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trồng cây bồ đề ngay khoảng sân tại chùa Trấn Quốc

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar ngắm nhìn cây bồ đề tại chùa Trấn Quốc. Cây bồ đề này là món quà đặc biệt của Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad khi ông sang thăm Việt Nam vào năm 1959. Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trồng cây bồ đề ngay khoảng sân tại chùa Trấn Quốc

Cây bồ đề tại chùa Trấn Quốc được chiết từ cây bồ đề cổ thụ tại Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ), nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo

Cây bồ đề tại chùa Trấn Quốc được chiết từ cây bồ đề cổ thụ tại Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ), nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đi ngang qua mộ tháp cổ tại chùa Trấn Quốc

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đi ngang qua mộ tháp cổ tại chùa Trấn Quốc

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bắt tay Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar trước bia đá lược dẫn về cây bồ đề. Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đã cảm ơn sự tiếp đón của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, trụ trì cùng tăng ni, phật tử chùa Trấn Quốc. Ông mong rằng Phật giáo Ấn Độ - Việt Nam luôn tăng cường giao lưu, hợp tác vì hòa bình, thịnh vượng của hai quốc gia

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bắt tay Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar trước bia đá lược dẫn về cây bồ đề. Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đã cảm ơn sự tiếp đón của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, trụ trì cùng tăng ni, phật tử chùa Trấn Quốc. Ông mong rằng Phật giáo Ấn Độ - Việt Nam luôn tăng cường giao lưu, hợp tác vì hòa bình, thịnh vượng của hai quốc gia

Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 7-1-1972. Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9-2016. Hiện hai bên đang tích cực triển khai chương trình hành động triển khai Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2021-2023.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục phát triển tốt đẹp. Tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp. Tháng 6-2022, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Ấn Độ, dự Hội nghị đặc biệt Ngoại trưởng ASEAN - Ấn Độ và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà S. Jaishankar.

Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh giữa hai nước tiếp tục là lĩnh vực hợp tác trụ cột, hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu chiến lược, với hợp tác trong kỹ thuật quân sự, huấn luyện và đào tạo sĩ quan.

Hợp tác kinh tế thương mại phục hồi và phát triển tốt sau đại dịch, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đã vượt mức 15 tỉ USD. Hợp tác đầu tư có tín hiệu khởi sắc, với việc các tập đoàn lớn của Ấn Độ đang quan tâm đầu tư vào Việt Nam. Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Thủ tướng đề xuất sớm hoàn tất các dự án đường cao tốc kết nối Ấn Độ - ASEAN, mở rộng tới Việt NamThủ tướng đề xuất sớm hoàn tất các dự án đường cao tốc kết nối Ấn Độ - ASEAN, mở rộng tới Việt Nam

Cần dành nguồn lực thích đáng hơn để sớm hoàn tất các dự án đường cao tốc kết nối Ấn Độ với ASEAN, mong muốn mở rộng tới Việt Nam và lan tỏa khắp ASEAN.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên