12/12/2023 23:37 GMT+7

Ngọ Môn Huế rực sáng huyền ảo trong đêm Huế By Light

Bằng công nghệ 3D Mapping, các nghệ sĩ đến từ Pháp đã biến di tích Ngọ Môn Huế rực sáng huyền ảo trong đêm kỷ niệm 50 quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp.

Ngọ Môn Huế rực sáng huyền ảo nhờ công nghệ 3D Mapping - Ảnh: NHẬT LINH

Ngọ Môn Huế rực sáng huyền ảo nhờ công nghệ 3D Mapping - Ảnh: NHẬT LINH

Tối 12-12, tại Quảng trường Ngọ Môn Huế đã diễn ra sự kiện trình diễn âm thanh, ánh sáng Huế By Light.

Đây là chương trình trình diễn nghệ thuật âm thanh và ánh sáng đặc sắc do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam.

Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2023 và là điểm nhấn của chuỗi sự kiện trong lễ hội mùa đông Festival Huế 2023.

Sự kiện này cũng thu hút hàng ngàn khán giả ở Huế đổ về Quảng trường Ngọ Môn để xem màn trình diễn độc đáo này.

Mở đầu chương trình, nghệ sĩ người Pháp Sébastien Tellier đã biểu diễn một bản hòa tấu piano gửi đến hàng ngàn khán giả Huế đang chờ đợi bên dưới. Khi nốt dương cầm đầu tiên cất lên, những viên gạch của Ngọ Môn bất ngờ rực sáng nhờ đèn cường độ lớn chiếu lên trên.

Hàng ngàn khán giả ở Huế đổ về Quảng trường Ngọ Môn để xem màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping - Ảnh: NHẬT LINH

Hàng ngàn khán giả ở Huế đổ về Quảng trường Ngọ Môn để xem màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping - Ảnh: NHẬT LINH

Một Ngọ Môn rực rỡ với biểu tượng mặt trời chính giữa dần xuất hiện trong sự ồ lên thích thú của mọi người.

Với chủ đề Bốn mùa, các nghệ sĩ đến từ Pháp đã dẫn dắt người xem đi qua bốn màn trình diễn ánh sáng tượng trưng cho mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông.

Bên cạnh đó, yếu tố cung đình triều Nguyễn với rồng và phượng tượng trưng cho sự quyền quý cũng được các chuyên gia biến ảo, xuất hiện ở lầu Ngũ Phụng.

Để thực hiện được màn trình diễn, các nghệ sĩ đến từ Pháp đã có sự khảo sát kỹ lưỡng từng viên gạch ở Ngọ Môn để có thông số chính xác nhất khi chiếu đèn có cường độ 300.000 lumens lên công trình di tích nhằm tạo ra những hình ảnh 3D siêu thực.

Một phần của lầu Ngũ Phụng trên Ngọ Môn Huế rực sáng nhờ công nghệ chiếu sáng cường độ cao đến từ Pháp - Ảnh: NHẬT LINH

Một phần của lầu Ngũ Phụng trên Ngọ Môn Huế rực sáng nhờ công nghệ chiếu sáng cường độ cao đến từ Pháp - Ảnh: NHẬT LINH

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM, cho biết đêm trình diễn tuyệt vời đã khép lại một năm kỷ niệm đáng nhớ 50 năm mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt - Pháp.

Mà Emmanuelle tin rằng sau sự kiện này, tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Pháp sẽ tiếp tục có những bước đi mới, đặc biệt trong những lĩnh vực hợp tác kinh tế, giáo dục và bảo tồn văn hóa.

Một số hình ảnh tại buổi trình diễn:

Hình ảnh tượng trưng cho mặt trời được cách điệu thường được vua nhà Nguyễn sử dụng trang trí trên long bào - Ảnh: NHẬT LINH

Hình ảnh tượng trưng cho mặt trời được cách điệu thường được vua nhà Nguyễn sử dụng trang trí trên long bào - Ảnh: NHẬT LINH

Di tích Ngọ Môn Huế nở hoa đào tượng trưng cho mùa xuân về - Ảnh: NHẬT LINH

Di tích Ngọ Môn Huế nở hoa đào tượng trưng cho mùa xuân về - Ảnh: NHẬT LINH

Quang cảnh Ngọ Môn Huế sẽ biến ảo bằng công nghệ đến từ PhápQuang cảnh Ngọ Môn Huế sẽ biến ảo bằng công nghệ đến từ Pháp

Chương trình nghệ thuật Huế By Light - The Live Show sẽ là một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng độc đáo được trình diễn tại sân khấu là di tích Ngọ Môn Huế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên