14/04/2022 10:42 GMT+7

Nghi phạm xả súng tàu điện ngầm ở New York bị bắt

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 13-4, cảnh sát New York (Mỹ) bắt giữ nghi phạm Frank James liên quan vụ ném bom khói, xả súng tại ga tàu điện ngầm của thành phố, sau cuộc truy lùng kéo dài hơn một ngày và một cuộc gọi từ chính nghi can.

Nghi phạm xả súng tàu điện ngầm ở New York bị bắt - Ảnh 1.

Cảnh sát bắt giữ nghi can Frank James trong vụ xả súng ga tàu điện ngầm tại New York, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP, Frank James, 62 tuổi, bị bắt khoảng 30 giờ sau vụ ném bom khói và xả súng vào giờ cao điểm tại ga tàu đông người ở khu Brooklyn. Y có thể bị buộc tội liên quan đến khủng bố hoặc tấn công bạo lực vào hệ thống giao thông công cộng, và đối mặt với án tù chung thân.

Tuy nhiên, giới chức New York cho biết không có bằng chứng cho thấy nghi phạm có liên hệ với các tổ chức khủng bố, vẫn chưa rõ động cơ của y.

James là công dân New York, nhưng gần đây sống tại các thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania và Milwaukee, bang Wisconsin.

Trong những tháng gần đây, James đã đăng nhiều video trực tuyến về nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực tại Mỹ, cũng như trải nghiệm của y khi điều trị sức khỏe tâm thần tại New York. Trong một số video, James chỉ trích các chính sách về an toàn tàu điện ngầm.

Vụ xả súng xảy ra tại ga tàu điện ngầm ở khu Brooklyn ngày 12-4. Hung thủ đã bắn tổng cộng 33 phát súng, trúng 10 người, trong đó 5 người đang nguy kịch song giới chức y tế tin tưởng họ sẽ sống sót. Ngoài ra, hơn 13 người bị thương vì ngạt khói và các lý do khác khi chạy khỏi hiện trường.

Cảnh sát cho biết kẻ xả súng đã trốn khỏi hiện trường song để lại nhiều manh mối, bao gồm súng, các tạp chí về đạn dược, lựu đạn khói, xăng và chìa khóa của một chiếc xe tải. Chính chìa khóa này đã giúp các nhà điều tra lần ra James. Và chính James đã gọi điện thoại cho cảnh sát để thông báo về việc y đang ở trong một cửa hàng McDonald ở quận Manhattan, yêu cầu cảnh sát tới bắt y. Cảnh sát cho biết James đã rời cửa hàng khi họ đến, nhưng cảnh sát đã tìm thấy y ở gần đó.

Cảnh sát đã xác định James mua khẩu súng dùng trong vụ xả súng ngày 12-4 tại một cửa hàng ở bang Ohio năm 2011. Họ cũng tìm được chiếc xe tải ở gần hiện trường vụ xả súng, không phát hiện chất nổ hay súng trên xe.

Mỹ treo thưởng 50.000 USD để bắt thủ phạm xả súng ở New York Mỹ treo thưởng 50.000 USD để bắt thủ phạm xả súng ở New York

TTO - Mỹ tăng cường truy lùng thủ phạm vụ xả súng tại ga tàu điện ngầm ở New York làm 20 người bị thương. Cảnh sát đã treo thưởng 50.000 USD để tìm một người tình nghi.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên