18/01/2024 13:57 GMT+7

Ngành tổ chức TP.HCM phải chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho yêu cầu ngày càng cao

Ngành tổ chức xây dựng Đảng TP.HCM cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính quyền đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn, cao hơn.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (thứ hai từ trái qua) trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc công tác tổ chức xây dựng Đảng - Ảnh: HỮU HẠNH

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (thứ hai từ trái qua) trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc công tác tổ chức xây dựng Đảng - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 18-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024.

Theo báo cáo năm 2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng của TP.HCM đã nỗ lực vượt khó khăn, quyết tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tốt.

Trong đó đáng chú ý là việc tham mưu triển khai các đề án, nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác năm 2023.

Tham mưu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, khóa XIII.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá ngành tổ chức xây dựng Đảng của TP.HCM đã làm được rất nhiều việc và hoàn thành khối lượng công việc lớn trong năm 2023.

Ông Lộc biểu dương và ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Tổ chức Thành ủy TP và ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc Thành ủy về những kết quả đã đạt được.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, ông Lộc đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng của TP tiếp tục tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thực hiện nghiêm kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Về công tác cán bộ, phó bí thư Thành ủy TP yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm, đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính quyền đáp ứng ngày càng tốt hơn, cao hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và yêu cầu chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp.

Xây dựng đồng bộ quy chế phối hợp để kiểm tra, kỷ luật đảngXây dựng đồng bộ quy chế phối hợp để kiểm tra, kỷ luật đảng

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp ủy xây dựng đồng bộ quy chế phối hợp với các cơ quan nội chính trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên