03/07/2023 16:10 GMT+7

Nga tuyên bố chặn được âm mưu ám sát lãnh đạo Crimea

Ngày 3-7, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã ngăn chặn một âm mưu ám sát người đứng đầu bán đảo Crimea.

Lãnh đạo Crimea, ông Sergei Aksyonov - Ảnh: RIA NOVOSTI

Lãnh đạo Crimea, ông Sergei Aksyonov - Ảnh: RIA NOVOSTI

Hãng tin Interfax của Nga ngày 3-7 đưa tin FSB thông báo đã bắt giữ một người Nga được Cục An ninh và Tình báo mật của Ukraine (SBU) tuyển dụng để ám sát người đứng đầu bán đảo Crimea - ông Sergei Aksyonov.

FSB đã bắt giữ một công dân Nga sinh năm 1988, cho biết người này được SBU tuyển dụng, đã hoàn thành khóa đào tạo về các hoạt động trinh sát và lật đổ, bao gồm cả đào tạo cách thức gài mìn.

Vào tháng 6-2023, người này đến Crimea và bắt đầu chuẩn bị cho nổ tung chiếc xe của ông Aksyonov.

Nga đột kích bắt nghi phạm chuẩn bị ám sát lãnh đạo Crimea

FSB đã khởi tố vụ án hình sự với người này theo Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. Phía Nga sau đó công bố một đoạn video về việc bắt giữ nghi phạm và một phần cuộc tra hỏi với người này.

FSB cho rằng nghi phạm đã khai nhận ý định, cho biết đã được tuyển dụng và huấn luyện từ tháng 12 năm ngoái, sau đó nhận nhiệm vụ đến Crimea.

Theo lời khai, nghi phạm đang chờ kết nối với người phụ trách - được cho là sẽ cung cấp vị trí chính xác của chiếc xe để anh ta gài bom. Sau đó chiếc xe này có thể được đưa vào đường phố Sevastopolskaya để phá hủy đoàn xe hộ tống của ông Aksyonov.

Trước đó vào ngày 3-5-2023, FSB cũng cho biết đã phá mạng lưới tình báo bao gồm bảy người (gồm 6 công dân Nga và Ukraine, 1 người mang hai quốc tịch Ukraine và Bulgaria) có âm mưu ám sát lãnh đạo Crimea.

Hồi giữa tháng 4-2023, FSB cũng từng công bố ngăn chặn thành công âm mưu phá hoại của tình báo Ukraine với một cơ sở năng lượng trên bán đảo Crimea.

Ông Sergei Aksyonov đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm làm lãnh đạo của bán đảo Crimea từ ngày 14-4-2014, sau khi Nga sát nhập bán đảo này vào lãnh thổ cùng năm đó.

Nga: Tên lửa Ukraine đánh trúng cầu nối bán đảo CrimeaNga: Tên lửa Ukraine đánh trúng cầu nối bán đảo Crimea

Ngày 22-6, các quan chức thân Nga cho biết tên lửa của Ukraine đã đánh trúng cây cầu Chonhar nối các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Kherson với bán đảo Crimea.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên