21/05/2023 10:13 GMT+7

Ngả mũ trước CEO Guardiola

Với những gì mà HLV Pep Guardiola làm được ở Man City, có thể ví von ông như một CEO đại tài của các tập đoàn hàng đầu thế giới.

HLV Guardiola ngày càng chứng tỏ được tài năng của mình - Ảnh: Reuters

HLV Guardiola ngày càng chứng tỏ được tài năng của mình - Ảnh: Reuters

Ba năm trước, khi Jurgen Klopp đưa Liverpool vô địch Champions League, làng bóng đá mang thành công của HLV người Đức ra để cười cợt Guardiola.

Chỉ bằng một đội hình không mấy đắt giá, Klopp làm được điều mà Guardiola khao khát: vô địch châu lục Champions League.

Nhưng sự thật, những người cố bám vào luận điệu này để chê bai Pep lại cố tình quên đi một điều ông có nhiều danh hiệu Champions League hơn Klopp và ngang bằng với Mourinho.

Nhưng chỉ vì được dẫn dắt siêu sao Messi, công lao của Guardiola bị hạ thấp. Thất bại ở Bayern Munich cùng vài năm đầu không như ý ở Man City khiến mọi thứ Guardiola làm được ở Barca bị phủi sạch.

Kể từ khi bắt đầu làm HLV bóng đá đỉnh cao, Guardiola đã trải qua 14 mùa giải (khoảng thời gian là 15 năm, nhưng trong đó ông nghỉ ngơi một năm sau khi rời Barca).

Và nếu tính luôn chức vô địch Premier League đã nằm chắc trong tay mùa này, Pep đã vô địch quốc nội 11/14 mùa. Và những nơi ông đi qua là Premier League, La Liga cùng Bundesliga - ba giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Ở Premier League, qua từng mùa giải Man City đánh bại mọi nỗ lực vùng lên của Liverpool, Chelsea, M.U rồi Arsenal... Dù vậy, trong những mùa giải đầu của Pep tại sân Etihad, dễ dàng đánh giá Man City là "dùng tiền mua danh hiệu".

Thật vậy, ở thời điểm đó, Man City luôn thực chi (khoản chi sau khi đã trừ đi doanh thu) trên dưới 200 triệu euro mỗi kỳ chuyển nhượng. Nhưng hai năm trở lại đây, Man City hoàn toàn cân bằng giữa thu và chi. Cứ mỗi ngôi sao mang về, họ lại hòa vốn nhờ đẩy đi một ngôi sao khác.

Đặc biệt ở kỳ chuyển nhượng mùa đông rồi, HLV Guardiola gây sốc khi đẩy đi hậu vệ ngôi sao Cancelo vì thái độ không tốt. Cần biết rằng ở sân Etihad, Cancelo được xếp vào nhóm trụ cột cùng De Bruyne, Haaland, Bernardo Silva, Mahrez hay Gundogan.

Và Guardiola đã đẩy đi Cancelo mà không mang về một ai để thay thế. Kết cục, Cancelo chìm sâu ở Bayern, còn Man City vẫn thăng hoa.

Về mặt quản lý nhân sự, câu chuyện Cancelo là chiến thắng vĩ đại của Pep. Trong vài năm tới, có lẽ khó còn cầu thủ nào dám ra yêu sách với ban lãnh đạo Man City khi mà Guardiola chứng minh được rằng không ai là không thể thay thế.

Những gì mà Pep đang làm được ở Man City gợi liên tưởng đến một CEO giỏi của các tập đoàn. Ông có được những thuận lợi nhất định khi bắt đầu công việc, nhưng làm thế nào để tận dụng triệt để và trụ vững sau ngần ấy năm lại là điều mà không phải ai cũng làm được.

Duyên nợ Champions League của GuardiolaDuyên nợ Champions League của Guardiola

Đụng độ Bayern Munich ở tứ kết Champions League là lúc để nói về duyên nợ của HLV người Tây Ban Nha Pep Guardiola.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên