06/04/2017 22:06 GMT+7

​Nắng nóng ‘tấn công’ miền Bắc

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết ngày 6-4, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam.

Đẩy nhiệt độ miền Bắc tăng nhanh, gia tăng mạnh hơn là các tỉnh khu tây bắc Bắc bộ, tại đây nắng nóng cục bộ ‘tấn công’ một số địa phương.

Hồi 19h ngày 6-4, các trạm khí tượng phía tây Bắc bộ ghi nhận được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng như sau: Mường Tè (Lai Châu) lên tới 35 độ C, Mường La (Sơn La) nóng hơn 36 độ C…., Yên Châu (Sơn La) nắng nóng đạt mức gay gắt 37 độ C.

Dự báo đợt nắng nóng này còn kéo dài khoảng 4-5 ngày tới, diện nắng nóng nắng nóng mở rộng hơn, cường độ nóng bức tăng lên.

Đến ngày 9-4, khả năng nắng nóng bao phủ hầu hết khu vực phía tây Bắc bộ, một số địa phương vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, riêng khu tây bắc Bắc bộ cao hơn 36-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên