24/06/2015 10:08 GMT+7

Nâng cao năng lực cạnh tranh

TTXVN
TTXVN

TT - Ngày 23-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam rời thành phố Yangon, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 7 (CLMV 7).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị ACMECS 6 - Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị ACMECS 6 - Ảnh: TTXVN

Tại CLMV 7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ và thúc đẩy hợp tác. Các nhà lãnh đạo đạt thỏa thuận tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, thực hiện mô hình kiểm tra “một cửa một lần dừng” tại các cửa khẩu, phát huy tối đa tiềm năng của các hành lang kinh tế liên quốc gia, xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư vào các ngành nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng...

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sự hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Thủ tướng cho rằng để khai thác tốt cơ hội này, các nền kinh tế CLMV phải nâng cao năng lực cạnh tranh. Thủ tướng đã đề xuất một số ưu tiên hợp tác giữa bốn nước trong thời gian tới.

Kết nối hạ tầng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất CLMV tăng cường kết nối về chính sách và cơ sở hạ tầng, sớm chuyển đổi các hành lang giao thông thành hành lang kinh tế, thực hiện cơ chế một cửa và quá cảnh hải quan ASEAN, hoàn thiện mô hình kiểm tra “một cửa một lần dừng” tại các cửa khẩu quốc tế. Thủ tướng nhận định CLMV cần nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, kết nối trong lĩnh vực năng lượng - ngân hàng - tài chính, phối hợp vận động đầu tư hạ tầng...

Thứ hai, CLMV cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các nước phải đổi mới hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai, đồng thời nâng cao chất lượng nhân lực hiện có, tăng cường những chương trình liên kết đào tạo với các tổ chức quốc tế. Thứ ba, CLMV cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, các cơ hội kinh doanh...

Các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung của Hội nghị CLMV và nhất trí tổ chức Hội nghị CLMV lần thứ 8 tại Việt Nam trong năm 2016. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ hết sức nỗ lực để thực hiện thành công trọng trách này. Việt Nam sẽ sẽ phối hợp với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) để tổ chức diễn đàn đối thoại kinh doanh về tiểu vùng Mekong bên lề CLMV 8.

Tại Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 6 (ACMECS 6), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo thông qua kế hoạch hành động giai đoạn 2016 - 2018 với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh của các nền kinh tế, đưa ACMECS thành điểm đến hàng đầu về đầu tư và du lịch.

Ba trọng tâm

Các nhà lãnh đạo xác định tám lĩnh vực hợp tác ưu tiên là tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, nông nghiệp, hợp tác công nghiệp và năng lượng, kết nối giao thông, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, y tế và hợp tác về môi trường. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết đang thực hiện quyết liệt các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Về hợp tác trong giai đoạn tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ACMECS đặt trọng tâm vào ba nội dung lớn. Đó là nông nghiệp, tạo thuận lợi cho giao thông, thương mại biên giới và hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh để ACMECS hoạt động hiệu quả, cần khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực doanh nghiệp tham gia các dự án hợp tác ACMECS.

Sau ACMECS 6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự đối thoại giữa các nhà lãnh đạo ACMECS với cộng đồng doanh nghiệp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khuyến khích các doanh nghiệp tham gia sâu và tích cực hơn nữa vào quá trình xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác của ACMECS. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực đổi mới, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế và hội nhập quốc tế toàn diện, triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Việt Nam đặt trọng tâm cho năm 2015 - 2016 là cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các hoạt động bên lề

Bên lề Hội nghị CLMV 7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự một số hoạt động do Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Myanmar (AVIM) tổ chức ở Yangon. Trong đó phải kể đến lễ nghiệm thu giai đoạn 1 khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai, lễ khai trương hoạt động của Công ty tài chính Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tại Myanmar, văn phòng đại diện Tổng công ty bảo hiểm BIDV tại Myanmar...

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên