01/09/2023 14:55 GMT+7

Năm ‘đau đầu’ của giới cho vay tiêu dùng khi nhiều công ty tài chính cùng lỗ lớn

Sau giai đoạn phát triển rất mạnh, tới nửa đầu năm 2023, nhiều công ty tài chính lớn thể hiện rõ hơn sự lao đao trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nợ vay suy giảm, nợ xấu gia tăng...

Trước khi lỗ đậm bán niên 2023, F88 lãi nhiều năm liên tiếp - Ảnh: LÊ TRUNG

Trước khi lỗ đậm bán niên 2023, F88 lãi nhiều năm liên tiếp - Ảnh: LÊ TRUNG

F88 lỗ kỉ lục

Công ty cổ phần Kinh doanh F88 vừa báo cáo tình hình tài chính nửa đầu năm 2023 với kết quả kém tích cực.

Cụ thể, F88 lỗ kỷ lục 368 tỉ đồng 6 tháng đầu năm nay, cùng kỳ năm trước vẫn lãi 46,27 tỉ đồng. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) theo đó giảm mạnh từ 9,1% về -30,1%.

Về vốn chủ sở hữu, F88 có 1.588 tỉ đồng cuối tháng 6-2023, tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước.

Nợ phải trả hơn 2.286 tỉ đồng, giảm so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ giảm dư nợ trái phiếu khi F88 đẩy mạnh hoạt động mua lại.

Cuối quý 2-2023, nợ trái phiếu F88 còn hơn 222 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước hơn 1.900 tỉ đồng.

Trước khi lỗ đậm, F88 lãi nhiều năm liên tiếp.

Lãi sau thuế của F88 mấy năm gần đây

Lãi sau thuế của F88 mấy năm gần đây

Kết quả kinh doanh kém khả quan của F88 còn diễn ra trong bối cảnh nhiều chi nhánh, điểm kinh doanh F88 bị công an kiểm tra.

Tại TP.HCM, Công an TP đã kiểm tra hàng loạt chi nhánh, điểm giao dịch của F88, trong đó đã khởi tố 10 bị can là cán bộ, nhân viên của công ty này để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Công an nhiều tỉnh, thành phố khác trước đó cũng đồng loạt kiểm tra chi nhánh, điểm giao dịch của F88 tại Đồng Nai, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nam, Bình Dương…

"Gà đẻ trứng vàng" một thời lỗ khủng

Bán niên 2023 cũng là quãng thời gian khó khăn với Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC - FE Credit.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, FE Credit lỗ sau thuế 2.996 tỉ đồng, còn cùng kỳ vẫn lãi 144 tỉ đồng. ROE theo đó sụt từ 0,9% về -29,23%.

Theo VnDirect, sự phục hồi của FE Credit chậm hơn nhiều so với dự kiến do điều kiện kinh tế không thuận lợi. Sự sụt giảm đơn hàng xuất khẩu, khó khăn của bất động sản xây dựng đã tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực từ đến nhóm thu nhập thấp - vốn là khách hàng chính của công ty này.

Kinh doanh khó khăn, vốn chủ sở hữu của FE Credit tính đến 30-6-2023 cũng sụt nhưng nợ phải trả ghi nhận tại cuối quý 2-2023 là 55.657 tỉ đồng, giảm hơn 8.300 tỉ đồng so với cùng kỳ. 

Trong đó, dư nợ trái phiếu gần 2.400 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của FE Credit

Lợi nhuận sau thuế của FE Credit

FE Credit vốn là khối tín dụng tiêu dùng của VPBank và được coi là "gà đẻ trứng vàng" vì đem lại lợi nhuận tốt. 

Năm 2021, VPBank gây sự chú ý trên thị trường khi thông báo hoàn tất việc bán 49% vốn tại FE Credit cho SMBC - một công ty tài chính do tập đoàn Sumitomo Mitsui Financial Group của Nhật Bản sở hữu 100% vốn. Khi đó, FE Credit được định giá 2,8 tỉ USD.

Lợi nhuận Home Credit sụt mạnh

Home Credit Việt Nam - một công ty 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của PPF Group - cũng vừa có báo cáo tài chính sơ bộ nửa đầu năm nay. Công ty này xếp thứ hai về thị phần cho vay tiêu dùng tại Việt Nam, sau FE Credit.

Trong 6 tháng năm 2023, Home Credit lãi 211 tỉ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái. ROE giảm từ 18,64% còn 3,22%.

Vốn chủ sở hữu của Home Credit tính đến ngày 30-6 đạt 6.571 tỉ đồng, tăng gần 200 tỉ đồng so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của Home Credit khá cao, khoảng 277% so vốn chủ sở hữu, tương đương 18.201 tỉ đồng. Đáng chú ý, số nợ đã giảm tương đối so với mức 25.763 tỉ đồng hồi đầu năm nay. Trong đó, dư nợ trái phiếu chỉ còn 1.117 tỉ đồng.

Home Credit từng có nhiều năm lãi rất cao

Home Credit từng có nhiều năm lãi rất cao

Mới đây truyền thông quốc tế đưa tin, Kbank - ngân hàng lớn thứ hai Thái Lan đang đàm phán mua lại công ty tài chính Home Credit Việt Nam với giá lên đến 1 tỉ USD.

Nếu thương vụ này thành công sẽ trở thành M&A lớn thứ hai ngành tài chính Việt Nam, sau vụ FE Credit bán vốn cho đối tác Nhật.

Loạt công ty tài chính khác kinh doanh đi xuống bất ngờ

Một số công ty tài chính vốn nước ngoài khác cũng báo lỗ, như Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) với lợi nhuận sau thuế âm 246 tỉ đồng nửa đầu năm nay.

Công ty tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) cũng ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 73 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2023 sau soát xét. Tại báo cáo tự lập trước đó, công ty báo lãi 17 tỉ đồng.

Nguyên nhân lỗ chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần trong kỳ của VietCredit đạt 487 tỉ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ, trong khi dư nợ giảm và chi phí tăng. 

Lãi sau thuế 3 công ty tài chính

Lãi sau thuế 3 công ty tài chính

Không thua lỗ, song Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) báo lãi sụt còn 328 tỉ đồng trong nửa đầu năm, tương đương giảm 31% so với cùng kỳ. 

Siết mức lãi cho vay tiêu dùng của các công ty tài chínhSiết mức lãi cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính

TTO - Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm soát lãi suất cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính ở mức hợp lý, đảm bảo minh bạch, lành mạnh. Việc kiểm soát hoạt động xử lý, mua bán nợ của loại hình này cũng phải sửa đổi bổ sung theo hướng thắt chặt.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên