10/02/2009 20:52 GMT+7

Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí laser tiêu diệt máy bay không người lái

TTXVN
TTXVN

Tờ Telegraph (Anh) ngày 10-2 cho biết các kỹ sư Mỹ đã thử nghiệm thành công vũ khí có tên Laser Avenger, một loại vũ khí laser mới nhất có khả năng bắn hạ các máy bay không người lái (UAVs) và được xem như một loại vũ khí "cách mạng" cho các cuộc chiến tương lai.

TfhWRvXO.jpgPhóng to
Laser Avenger có khả năng bắn hạ các máy bay không người lái - Ảnh: Telegraph
Tờ Telegraph (Anh) ngày 10-2 cho biết các kỹ sư Mỹ đã thử nghiệm thành công vũ khí có tên Laser Avenger, một loại vũ khí laser mới nhất có khả năng bắn hạ các máy bay không người lái (UAVs) và được xem như một loại vũ khí "cách mạng" cho các cuộc chiến tương lai.

Vũ khí này do hãng Boeing chế tạo, được dùng để trang bị cho ôtô quân dụng Humvee, cho phép loại xe này có thể di chuyển đến những địa điểm xa để bắn hạ các máy bay của đối phương.

Đây là thử nghiệm đầu tiên một xe quân dụng trên bộ sử dụng laser để tiêu diệt các máy bay đang di chuyển, đánh dấu một bước ngoặt trong việc phát triển vũ khí laser.

Các quan chức quốc phòng Mỹ hy vọng rằng Laser Avenger sẽ giúp quân đội Mỹ tiêu diệt UAVs cỡ nhỏ, thường chở thuốc nổ hoặc thiết bị do thám. Các hệ thống phòng không thông thường khó có thể hạ được những máy bay này.

Ông Gary Fitzmire, Phó Chủ tịch và Giám đốc chương trình Boeing Directed Energy Systems, cho biết: "UAVs nhỏ được trang bị chất nổ hoặc các cảm biến do thám đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn trên chiến trường. Laser Avenger, không giống một vũ khí thông thường, có thể bắn tia laser của nó vào các mục tiêu mà không tạo ra khói tên lửa hoặc tia sáng của súng - điều có thể tiết lộ vị trí của nó. Vì vậy Laser Avenger có thể vô hiệu hóa mối đe dọa từ UAVs mà vẫn giữ an toàn cho quân đội".

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên