24/07/2018 14:01 GMT+7

Mỹ phẩm thu hồi vẫn... bán

H.LỘC - L.ANH
H.LỘC - L.ANH

TTO - Dù đang bị đình chỉ lưu hành, buộc thu hồi nhưng nhiều loại mỹ phẩm vẫn được rao bán khá công khai.

Mỹ phẩm thu hồi vẫn... bán - Ảnh 1.

Dior J’Adore - sản phẩm nước hoa “hàng hiệu” vừa bị Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành và thu hồi - được bày bán tại một cửa hàng mỹ phẩm ở TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Dior home sport, Dior J’Adore - hai sản phẩm nước hoa "hàng hiệu" vừa bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành và thu hồi từ tháng 3-2018 bởi "có thành phần sản xuất khác với thành phần ghi trong hồ sơ đăng ký sản phẩm". 

Tuy nhiên, trên thị trường hai loại nước hoa này vẫn được rao bán khá sôi động với mác "hàng xách tay".

Đình chỉ vẫn lưu hành

Trên một trang web có địa chỉ tại quận Phú Nhuận, TP.HCM, sản phẩm nước hoa của Hãng Dior được "trưng bày" với 7 loại bắt mắt, kèm theo giá khuyến mãi khá sốc từ 15-34%. Trong 7 loại nước hoa này có sự hiện diện của loại nước hoa Dior J’Adore đang bị đình chỉ lưu hành có giá dao động từ 300.000 đồng đến trên 2 triệu đồng. 

"Bên em chỉ bán hàng xách tay từ nước ngoài về. Thông tin về sản phẩm, giá bán đều niêm yết trên web đã bao gồm chi phí giảm giá, nếu có nhu cầu khách cứ lựa chọn đặt hàng" - một nữ nhân viên nói.

Đ. (ở Hà Nội) giới thiệu mình là chủ "đại lý" phân phối nước hoa Dior chính hãng từ Pháp. Khi khách hàng có nhu cầu hỏi mua, Đ. khẳng định hiện vẫn còn các sản phẩm Dior J’Adore chai 75ml giá gần 2,5 triệu đồng và Dior sport homme eau de parfum chai 100ml giá gần 1,8 triệu đồng.

"Hàng xách tay từ Pháp, 100% xịn, chuẩn nên khách hàng cứ yên tâm tuyệt đối. Đây là thương hiệu rất nổi tiếng được khách hàng cả thế giới ưa chuộng sử dụng chứ không riêng gì ở Việt Nam. Chỉ cần chuyển tiền qua tài khoản, vài ngày hàng sẽ được giao tận tay" - Đ. nói chắc nịch.

Trước băn khoăn sản phẩm nước hoa này đang bị đình chỉ lưu hành, thu hồi thì Đ. trấn an: "Cái này chỉ đình chỉ đối với hãng phân phối mỹ phẩm trong nước thôi. Do các hãng nhập khẩu chính ngạch không cung cấp đủ các loại giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc hàng hóa, nguyên liệu sử dụng nên mới bị đình chỉ, còn hàng ở ngoài thị trường vẫn được bán bình thường (?)".

Thanh niên này còn tiết lộ mỹ phẩm của "đại lý" 100% là hàng xách tay nên "lách" được các loại giấy tờ thủ tục, không cần giấy tờ, không cần thủ tục giám định của cơ quan chức năng.

Một loại mỹ phẩm khác là kem sạch nám - tàn nhang đồi mồi Hảo Sâm 15g (có số lô 50, ngày sản xuất: 10-12-2017 và hạn dùng 10-12-2020) của Công ty TNHH mỹ phẩm Hảo Sâm (Hưng Yên) vừa bị Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành trên toàn quốc. 

Lý do, sản phẩm không đáp ứng đúng quy định về giới hạn hàm lượng của methyl paraben, propyl paraben trong thành phần công thức sản phẩm. Nếu sử dụng vượt quá nồng độ cho phép có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư.

Tuy vậy, ngày 23-7 trên trang web của công ty, sản phẩm kem sạch nám - tàn nhang đồi mồi là một trong 7 sản phẩm nằm trong danh mục được niêm yết giá rao bán công khai. Theo đó, sản phẩm này có giá 199.000 đồng với công dụng "loại bỏ hết tất cả các loại nám nặng, nám lâu năm, sạm da, tàn nhang, đốm nâu và đồi mồi, mang lại làn da khỏe mạnh, trắng hồng mịn màng như mong đợi".

Liên hệ số điện thoại đính kèm dưới sản phẩm, nhân viên tên Đức xác nhận sản phẩm có mã KTN02 chính là sản phẩm vừa bị Bộ Y tế đình chỉ và yêu cầu thu hồi.

Mỹ phẩm thu hồi vẫn... bán - Ảnh 2.

Sản phẩm kem sạch nám - tàn nhang đồi mồi Hảo Sâm 15g của Công ty TNHH mỹ phẩm Hảo Sâm vừa bị yêu cầu đình chỉ lưu hành trên toàn quốc - Ảnh: H.L.

Sản phẩm xách tay khó quản?

Trao đổi với Tuổi Trẻ việc một số nhãn hàng nằm trong diện bị thu hồi nhưng vẫn thấy bán trên thị trường, một quan chức Cục Quản lý dược cho biết Sở Y tế Hải Dương vừa qua đã đến địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm trị nám "Hảo Sâm" đăng ký trên hồ sơ để kiểm tra nhưng không tìm thấy cơ sở sản xuất tại địa chỉ đã đăng ký. 

Về thời gian thu hồi hết sản phẩm, tránh tình trạng thu vẫn thu mà bán vẫn bán, ông này cho rằng thông thường sẽ thu hồi hết sản phẩm vi phạm trong khoảng 20 ngày. Theo quan chức này, riêng với nhóm mỹ phẩm xách tay cần sự tham gia của quản lý thị trường và hải quan để thu hồi sản phẩm.

Điều lo ngại của cơ quan quản lý hiện là nhóm sản phẩm "xách tay" phải thu hồi với số lượng cực khủng (nhập khẩu mỗi lần hàng container). Riêng tại TP.HCM, Cục Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng tính trong 1 tháng (đến 20-7) đã thu giữ trên 27.000 sản phẩm mỹ phẩm diện nhập lậu, không rõ nguồn gốc và chất lượng, trong đó có cả các sản phẩm mỹ phẩm trong diện phải thu hồi theo quyết định của Cục Quản lý dược.

Ông Trần Hùng - phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường - cho biết 31-7 này cục sẽ có báo cáo sơ bộ hơn một tháng cao điểm phát hiện và thu giữ mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng giả, nhập lậu, kém chất lượng theo yêu cầu của Thủ tướng. 

Song ông Hùng băn khoăn các hoạt động như thế này chưa thấy sự có mặt, tham gia của Hội Bảo vệ người tiêu dùng. "Người tiêu dùng biết trông cậy vào đâu?"- ông Hùng chia sẻ.

Né hàng xách tay

Để đảm bảo sức khỏe cho người dùng mỹ phẩm, ông Trần Hùng - phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường - khuyến cáo các vấn đề chất lượng nhóm sản phẩm "xách tay".

"Nhiều sản phẩm bày bán trong chuỗi cửa hàng có thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng 100% hàng hóa đều sản xuất tại Trung Quốc, nhập nhèm về nguồn gốc, bên cạnh đó các sản phẩm nhập lậu cũng không đảm bảo chất lượng bởi chưa được kiểm tra, đánh giá và càng mờ mịt về nguồn gốc. Người tiêu dùng nên tránh các sản phẩm này" - ông Hùng nói.

Hãy là người tiêu dùng mỹ phẩm thông thái Hãy là người tiêu dùng mỹ phẩm thông thái

Thị trường mỹ phẩm làm đẹp chưa bao giờ lại sôi động đến vậy với vô số sản phẩm và vô vàn sự lựa chọn cho chị em.

H.LỘC - L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên