Phóng to |
Cảnh sát biên giới Mỹ kiểm tra xe hơi từ Canada vào Mỹ |
Amy Kudwa, người phát ngôn của bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) khẳng định biện pháp này nhằm tránh trường hợp các cá nhân và các vật phẩm nguy hiểm có thể nhập cảnh vào Mỹ để gây rối an ninh. Bà Kudwa cho rằng trong thế kỷ 21, những băng đảng nguy hiểm nhất thường chứa những thông tin mật trong các phương tiện truyền thông điện tử thay cho các giấy tờ.
Với lý do này, DHS cho phép nhân viên trong ngành hải quan "được phép thu giữ các tài liệu và các thiết bị điện tử trong một khoảng thời gian hợp lý nhằm nghiên cứu sâu hơn" khi gửi máy tính đến các chuyên viên phân tích.
Dự luật trên đã gây ra một làn sóng phản đối của những tổ chức bảo vệ quyền tự do công dân. Tim Sparapani, cố vấn tư pháp của Hiệp hội Tự do Dân quyền Mỹ (ACLU), nhận định việc lục soát này là vi hiến. Theo ông, việc lục sóat mà không có dấu hiệu cho thấy hành vi vi phạm đã hay sẽ diễn ra là không chấp nhận được và đơn vị hải quan cũng như cảnh sát biên giới của DHS đang cố biến khu vực biên giới Mỹ thành một vùng vi hiến. Russ Feingold, đại biểu Quốc Hội thuộc đảng Dân Chủ cho rằng biện pháp này là "đáng ngại" và vi phạm đời tư công dân.
Ngoài ra, ACLU còn cáo buộc các nhân viên kiểm soát biên giới Mỹ đã tỏ ra bất công khi nhắm vào các hành khách gốc À Rập, châu Á và cả khu vực Mỹ Latin trong khuôn khổ chống nhập cư bất hợp pháp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận