20/09/2008 01:00 GMT+7

Mỹ: Hầu hết thanh thiếu niên chơi game

TAM HÀ (Theo AFP)
TAM HÀ (Theo AFP)

TTO - Theo kết quả điều tra 1.102 thiếu niên (từ 12 đến 17 tuổi) của Dự án Pew Internet & American Life, 97% số thanh niên trả lời có chơi game, trong đó 99% là bé trai và 94% bé gái. 7% em được phỏng vấn cho biết không có máy tính ở nhà nhưng có bộ điều khiển chơi game như PlayStation của Sony, Xbox của Microsoft hoặc Wii của Nintendo.

T5DeM59v.jpgPhóng to
Katherine Graden thích chơi game có khả năng kiểm tra sức khỏe và sự nhanh nhẹn của cô. Những trò chơi này thường được các bạn của cô gọi đùa là “game dành cho các chị em”.
TTO - Theo kết quả điều tra 1.102 thiếu niên (từ 12 đến 17 tuổi) của Dự án Pew Internet & American Life, 97% số thanh niên trả lời có chơi game, trong đó 99% là bé trai và 94% bé gái. 7% em được phỏng vấn cho biết không có máy tính ở nhà nhưng có bộ điều khiển chơi game như PlayStation của Sony, Xbox của Microsoft hoặc Wii của Nintendo.

Thể loại trò chơi những thanh thiếu niên này thích gồm đua xe, câu đố, thể thao, hành động. Game họ thích nhất là Guitar Hero, Halo 3, Madden NFL, Solitaire Dance Dance Revolution.

"Kết quả điều tra cho thấy những em chơi game đều tham gia các hoạt động ở cộng đồng như những người khác. Thậm chí những người chơi game trực tiếp với nhau còn thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng hơn" - Amanda Lenhart, nghiên cứu viên cao cấp của Pew, người viết báo cáo điều tra, cho biết.

Mimi Ito, nhà nghiên cứu nhân chủng học, cho biết cần phải có nhiều nghiên cứu hơn nữa về hiện tượng này. Nhưng bà cho rằng mối liên hệ mà những người chơi game có với “những người bạn thực tại nơi ở của mình” đã thúc đẩy họ tham gia vào các hoạt động cộng đồng. "Chơi game là lý do khiến mọi người có nhu cầu gặp gỡ, và khi đó có thể họ sẽ nói về nhiều chuyện khác" - Ito, cán bộ Trung tâm thông tin Annenberg của Trường đại học Southern California, nói.

Vì những lý do này, Ito cho rằng các bậc phụ huynh nên thận trọng hơn với những định kiến của mình về video game. Theo bà, việc giới trẻ chơi game như thế nào cũng quan trọng không kém với việc họ chơi game gì.

Với quan điểm này, Jesse Schell, giáo sư về công nghệ giải trí thuộc Trường đại học Carnegie Mellon, hy vọng rằng báo cáo nghiên cứu sẽ khuyến khích các bậc phụ huynh tìm hiểu về những trò chơi mà con cái họ chơi. "Phụ huynh nên dành thời gian tìm hiểu con mình chơi game, hoặc tốt hơn là chơi game cùng con. Việc đó sẽ mang lại lợi ích cho cả bố mẹ và con cái" - Schell, giáo viên dạy thiết kế video game, nói.

Khoảng 1/3 số phụ huynh tham gia điều tra cho biết họ có chơi game với con. Hầu hết các bậc phụ huynh đều từ 40 tuổi trở xuống, một số người cũng đã chơi game khi còn nhỏ.

Kimberly Coleman, người mẹ 35 tuổi ở New York, cho biết bà viết blog và là fan hâm mộ của trò chơi Pac-ManDonkey Kong khi còn nhỏ. Bây giờ bà vẫn chơi video game cùng con trai 4 tuổi của mình nhưng chỉ chơi những trò có hoạt động thể lực như Wii Sports hoặc những trò chơi có yếu tố giáo dục.

TAM HÀ (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên