19/05/2004 08:46 GMT+7

Mỹ cho biết đã phát hiện "khí độc sarin" tại Iraq

DUY VĂN tổng hợp(Theo AP, Reuters, Itar-Tass)
DUY VĂN tổng hợp(Theo AP, Reuters, Itar-Tass)

TT - Theo AP, ngày 15-5, trong một chuyến tuần tra trên đường phố Iraq, binh lính Mỹ đã phát hiện một quả đạn pháo trong một chiếc túi. Do không vô hiệu hóa kịp, quả pháo đã nổ một phần. Không ai bị thương, nhưng sau đó những người lính di chuyển chiếc túi đã mang những triệu chứng giống như bị một liều nhỏ tác hại của chất tê liệt thần kinh. Các kết quả xét nghiệm nói có hai chất trong quả pháo mà khi di chuyển có thể tiết ra chất khí sarin.

UOjbE4uU.jpgPhóng to
Binh sĩ Mỹ cô lập khu vực tìm thấy một thiết bị nổ (ngày 17-5) và dùng khói đỏ để cảnh báo người dân tránh xa khu vực này
TT - Theo AP, ngày 15-5, trong một chuyến tuần tra trên đường phố Iraq, binh lính Mỹ đã phát hiện một quả đạn pháo trong một chiếc túi. Do không vô hiệu hóa kịp, quả pháo đã nổ một phần. Không ai bị thương, nhưng sau đó những người lính di chuyển chiếc túi đã mang những triệu chứng giống như bị một liều nhỏ tác hại của chất tê liệt thần kinh. Các kết quả xét nghiệm nói có hai chất trong quả pháo mà khi di chuyển có thể tiết ra chất khí sarin.

Theo lời cựu chánh thanh tra vũ khí Mỹ David Kay, số lượng khí thoát ra khá ít là vì quả đạn được sử dụng như một ngòi nổ trong một quả bom tự tạo. Cựu thanh tra vũ khí LHQ Hans Blix cũng cho rằng quả đạn này nhiều khả năng là một "quả đạn thất lạc được moi ra từ một đống rác nào đó" hơn là từ một kho vũ khí mật của Hussein.

Tướng Mark Kimmitt tại cuộc họp báo ngày 17-5 ở Baghdad nói những du kích khi sử dụng đầu đạn nhiều khả năng không biết nó có chứa sarin, bởi bên ngoài quả đạn không khác gì những vũ khí cùng loại khác.

Trong khi Nhà Trắng cho rằng quả đạn có thể chứng minh rằng chế độ Saddam không tiêu hủy tất cả vũ khí cấm, thì David Kay nói đây chỉ là một trong hàng chục nghìn quả đạn được chuẩn bị cho chiến tranh Iran - Iraq cần phải bị tiêu hủy nhưng đơn giản đã thất lạc.

Lý do ông đưa ra nhận định này là vì "ngay cả quân du kích Iraq cũng không biết trong tay họ đang có một vũ khí hóa học". Sarin là một loại chất độc do các nhà khoa học Đức quốc xã chế tạo vào thập niên 1930. Chỉ một giọt sarin có thể gây ra cái chết nhanh, đau đớn vì nghẹt thở. Năm 1995, giáo phái Aum của Nhật đã dùng khí sarin tấn công vào tàu điện ngầm Tokyo làm 12 người chết và hàng nghìn người nhiễm độc.

* Ngày 17-5, Hội đồng lâm thời Iraq (IGC) đã bổ nhiệm Ghazi Ajil Al Yawner, một kỹ sư dân sự ở thành phố Mosul phía bắc Iraq, làm chủ tịch luân phiên của IGC thay thế cố chủ tịch Izzadine Salim vừa bị giết chết sáng cùng ngày. Al Yawner sẽ đảm nhiệm vị trí cho đến khi chuyển giao quyền lực từ Mỹ sang người Iraq vào ngày 30-6, tức cũng là lúc IGC bị giải tán để chuyển giao quyền lực cho chính quyền lâm thời.

Trong khi đó, theo Reuters, cùng ngày một tổ chức tự xưng là "Đạo quân Al Rashid" đã nhận trách nhiệm giết chết ông I. Salim trong một tuyên bố tải trên một trang web Hồi giáo. Tuyên bố viết: "Hai chiến binh của phong trào kháng chiến "Đạo quân Al Rashid" đã thực hiện một chiến dịch anh dũng giết chết kẻ phản bội - làm thuê I. Salim". Tuy nhiên, theo bộ chỉ huy quân Mỹ tại Iraq, có thể kẻ chủ mưu vụ sát hại này là Al Zarqawi của tổ chức Al Qaeda.

* Hôm qua, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Matxcơva, Ngoại trưởng Nga S. Lavrov cho biết Nga không có kế hoạch đưa quân tới Iraq, "nhưng sẵn sàng xem xét đề nghị như thế của một chính quyền Iraq hợp pháp". Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ nghi ngờ rằng câu trả lời cho yêu cầu này sẽ là tích cực vì tình hình bất ổn hiện nay ở Iraq.

DUY VĂN tổng hợp(Theo AP, Reuters, Itar-Tass)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên