28/05/2019 09:35 GMT+7

Mua súng để đi cướp ở trạm thu phí Dầu Giây

S.Đ
S.Đ

TTO - Liên quan vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hôm mùng 3 tết, Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng chuyển sang tòa án đề nghị truy tố Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định).

Mua súng để đi cướp ở trạm thu phí Dầu Giây - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Vũ Hoàng Nam - Ảnh: CACC

Theo cáo trạng, quá trình điều tra cơ quan công an xác định Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh là nhân viên cũ, từng làm việc ở trạm thu phí đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây (thuộc địa phận xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Để chuẩn bị cướp, Nam và Anh đã lên kế hoạch mua súng và chuẩn bị các phương tiện gây án. Cụ thể, cả hai đã đến khu vực An Sương (TP.HCM) mua một xe máy rồi lên mạng Internet mua súng bắn đạn bi và mua thêm búa, tuốcnơvít, dao…

Rạng sáng 7-2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán 2019), Nam và Tuấn đi xe máy vào khu vực vườn cao su ở xã Xuân Thạnh và bịt mặt, đột nhập vào phía sau trạm thu phí Dầu Giây. Tại đây, hai đối tượng này dùng súng khống chế 3 nhân viên, mở két sắt lấy tiền bỏ vào balô.

Tiếp đó, Nam đã nổ súng bắn vào bàn phím máy tính và đánh vào đầu nhân viên Trần Văn Đông rồi tẩu thoát.

Mua súng để đi cướp ở trạm thu phí Dầu Giây - Ảnh 2.

Công an khám nghiệm hiện trường sau khi xảy ra vụ cướp - Ảnh: CACC

Theo cáo trạng, sau khi cướp gần 2 tỉ đồng và tẩu thoát, Nam và Anh đã vào vườn cao su đốt các công cụ gây án, đồng thời mang xe máy vào một bệnh viện ở thị xã Long Khánh gửi để đánh lạc hướng cơ quan công an.

Tiếp đó, hai đối tượng đi về hướng TP.HCM nhờ người quen giữ hơn 1 tỉ đồng, sau đó đến Bà Rịa - Vũng Tàu gửi người thân giữ thêm 500 triệu đồng. Số tiền còn lại cả hai đi mua vàng rồi hẹn nhau đến ga Sài Gòn tẩu thoát. 

Khi cả hai đến ga chuẩn bị lên tàu thì bị công an bắt giữ.

Mua súng để đi cướp ở trạm thu phí Dầu Giây - Ảnh 3.

Bị can Trần Tuấn Anh - Ảnh: CACC

Cũng theo cáo trạng, trong quá trình điều tra công an đã tạm giữ số vàng trị giá gần 400 triệu đồng, đã thu hồi được hơn 1,5 tỉ đồng trả lại cho trạm thu phí. 

Số tiền còn lại, hai bị can Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh khai đã tiêu xài và rơi rớt trước khi bị bắt.

Trả lại hơn 1,7 tỉ đồng bị cướp cho trạm thu phí Dầu Giây Trả lại hơn 1,7 tỉ đồng bị cướp cho trạm thu phí Dầu Giây

TTO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã giao trả số tiền hơn 1,7 tỉ đồng bị cướp vào mùng 3 tết cho đại diện trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

S.Đ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên