17/08/2006 14:14 GMT+7

Mưa lũ hoành hành ở Ấn Độ

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)
ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)

TTO - Khoảng 50.000 người tại bang Gujarat (miền tây Ấn Độ) được sơ tán sau một đợt mưa lũ mới làm tràn bờ nhiều con sông và làm thiệt mạng hàng trăm người tại nhiều bang. Trong khi đó, số người chết tại Ethiopia (châu Phi) được ghi nhận ít nhất 626 người. Mùa mưa lũ vẫn còn dài.

Mưa lũ hoành hành ở Ấn Độ

CjBwsWyW.jpgPhóng to
Người dân cố gắng cứu lương thực dự phòng đang trôi trên các con đường ngập nước ở làng Ahmedabad

TTO - Khoảng 50.000 người tại bang Gujarat (miền tây Ấn Độ) được sơ tán sau một đợt mưa lũ mới làm tràn bờ nhiều con sông và làm thiệt mạng hàng trăm người tại nhiều bang. Trong khi đó, số người chết tại Ethiopia (châu Phi) được ghi nhận ít nhất 626 người. Mùa mưa lũ vẫn còn dài.

Theo chính quyền địa phương, chiến dịch di dời hàng chục ngàn người đang tiến hành khẩn trương do mực nước trong đập Dharoi trên sông Sabarmati đang dâng ngày càng nhanh đến mức nguy hiểm.

Một lệnh báo động mới được ban hành sau đợt mưa lũ đầu tiên làm 65 người của bang thiệt mạng, hàng chục ngàn người phải sơ tán và thiệt hại vật chất nặng nề ở thành phố Surat. Những trận mưa dồn dập cũng đang diễn ra tại các bang lân cận như Rajasthan (miền bắc), Madhya Pradesh và Chhattisgarh (miền trung).

Tại Ethiopia, hàng chục ngôi làng đã bị cô lập trong biển nước trong hơn một tuần qua. Theo chính quyền địa phương, số người chết lũ sẽ không dừng lại ở con số 626 người như hiện nay bởi thống kê chỉ được thực hiện ở những thi thể được lực lượng cứu hộ phát hiện. Khoảng 20.000 người sinh sống quanh hồ Turkana vẫn còn bị nước bao vây.

Theo Said Muhei, một phóng viên đài phát thanh quốc gia tháp tùng lực lượng cứu hộ, tại những nơi máy bay lên thẳng có thể đáp xuống đều vắng bóng người và nhà của họ đã chìm trong biển nước...

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên