08/09/2003 10:05 GMT+7

Một lao động VN từ Đài Loan trở về bị liệt hai chân

N.BAY<BR>
N.BAY

TT (TP.HCM) - Chị Lê Thị Bê (sinh 1976) được Cty xuất nhập khẩu xây dựng VN tại TP.HCM (Vinaconex Sài Gòn) được đưa đi lao động tại Đài Loan hai năm. Qua Đài Loan, sau ba tháng giúp việc nhà, chị không được nhận đồng lương nào và bị Cty môi giới nhoết biệt lập. Hoảng loạn, chị Bê đã nhảy từ lầu hai xuống. Hiện tại, chị đang được điều trị tại khoa 3 (bệnh tê liệt) thuộc Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM

HDJzhTde.jpgPhóng to
Chị Bê đang điều trị tại Trung tâm chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM
TT (TP.HCM) - Chị Lê Thị Bê (sinh 1976) được Cty xuất nhập khẩu xây dựng VN tại TP.HCM (Vinaconex Sài Gòn) được đưa đi lao động tại Đài Loan hai năm. Qua Đài Loan, sau ba tháng giúp việc nhà, chị không được nhận đồng lương nào và bị Cty môi giới nhoết biệt lập. Hoảng loạn, chị Bê đã nhảy từ lầu hai xuống. Hiện tại, chị đang được điều trị tại khoa 3 (bệnh tê liệt) thuộc Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM

Chị đang điều trị với bệnh án ban đầu: chấn thương cột sống, liệt hạ chi, gãy nứt đầu dưới xương mác trái và xương chày trái.

Được biết từ tháng 3-2003 chị Lê Thị Bê (quê ở Thạnh Long, xã Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) được Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng VN tại TP.HCM (Vinaconex Sài Gòn) đưa đi làm việc thời hạn hai năm (có thể gia hạn một năm) tại Đài Loan thông qua hai công ty môi giới tại Đài Loan là Ding Yi International - Broker và Công ty Kaohsing.

Theo lời chị, sau ba tháng giúp việc nhà, chị không nhận được khoản tiền lương nào, chị bị công ty môi giới nhốt biệt lập. Vì hoảng loạn, chị đã rơi từ lầu hai xuống đất, được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện ở Đài Loan hơn một tháng và trở về nước ngày 4-9-2003 trong tình trạng liệt hai chân. Trong suốt thời gian làm việc ở Đài Loan chị Bê không được sự giúp đỡ nào từ phía Công ty Vinaconex Sài Gòn.

Ông Nguyễn Quang Vinh (giám đốc Vinaconex) cho biết: sẽ chi trả mức tối đa toàn bộ chi phí điều trị trong thời gian chị Lê Thị Bê nằm viện cùng các vật dụng hỗ trợ phục hồi chức năng. Gia đình chị Lê Thị Bê cho biết muốn có một bản cam kết trực tiếp từ phía Vinaconex Sài Gòn, tuy nhiên đến nay công ty mới gửi 1 triệu đồng chi phí ban đầu.

N.BAY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên