08/06/2023 17:39 GMT+7

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam bắt đầu miễn phí cho khách tham quan

Kể từ 0h ngày 8-6, ba trạm thu phí đã dừng hoạt động để du khách được tham quan miễn phí trong thời gian diễn ra Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam đến 0h ngày 14-6.

Ngày đầu tiên khu du lịch quốc gia Núi Sam miễn phí cho khách tham quan bằng xe ô tô kể từ ngày 8-6 đến 14-6 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày đầu tiên khu du lịch quốc gia Núi Sam miễn phí cho khách tham quan bằng xe ô tô kể từ ngày 8-6 đến 14-6 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, lượng người từ khắp nơi trong cả nước đã bắt đầu đổ về tham quan, cúng viếng Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam trước giờ "G" khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam cấp quốc gia năm 2023.

Xả trạm thu phí khu vực vào khu du lịch quốc gia Núi Sam

Ngày đầu các trạm thu phí dừng hoạt động, một số xe ô tô vẫn theo quán tính là quẹo vào trạm thu phí mà không chạy thẳng theo hướng quốc lộ 91 cũ.

Do xả trạm thu phí nên tình trạng buôn bán hàng rong đã tái diễn lấn chiếm lòng lề đường tại một số tuyến đường chính vào quần thể khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Bà con nghe tin miễn phí khi đến lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam nên đi đông lắm

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Huỳnh Thành Cư - phó giám đốc Ban quản lý khu du lịch quốc gia núi Sam - cho biết từ 0h ngày 8-6 đã bắt đầu miễn phí cho khách vào tham quan đến 0h ngày 14-6. Đơn vị đã xả hết ba trạm thu phí khách tham quan (khách đi ô tô - PV) để bà con đi lại tham quan, cúng viếng Bà.

Nhiều xe ô tô vẫn chưa quen nên quẹo vào hướng trạm thu phí - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhiều xe ô tô vẫn chưa quen nên quẹo vào hướng trạm thu phí - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Bà con nghe tin miễn phí khi đến Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam nên phấn khởi và đi đông lắm. Lượng khách đang đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam đang tăng mạnh. Riêng ngày 7-6, tổng số tiền thu phí trên 155 triệu đồng. Còn trong đêm qua, các anh em đã thu được 128 triệu đồng (20.000 đồng/vé) trước khi xả trạm thu phí", ông Cư nói.

Nhiều sự kiện kỷ niệm

Tối nay (8-6), UBND TP Châu Đốc tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam cấp quốc gia năm 2023 gắn với tổ chức các sự kiện như: Lễ kỷ niệm 323 năm ngày mất Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1700 - 2023), 194 năm ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2023) và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Châu Đốc (2013-2023) với chủ đề "Đất thiêng vạn lộc".

Phần lễ diễn ra từ ngày 8-6 đến ngày 14-6 (nhằm ngày 21-4 đến ngày 27-4 âm lịch). Phần hội từ ngày 1-4 đến ngày 12-6 (nhằm ngày 11-2 đến ngày 25-4 âm lich).

Phần lễ gồm: Lễ khai hội, Lễ phục hiện Rước Tượng Bà Chúa Xứ và lễ hội đường phố, Lễ tắm Bà; Lễ thỉnh sắc thần, Lễ túc yết và xây chầu, Lễ chánh tế, Lễ hồi sắc. Còn phần hội gồm các hoạt động: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, hội diễn, các hoạt động phục vụ và phát triển lễ hội...

Tình trạng người bán dạo nhang đèn vẫn đeo bám du khách - Ảnh BỬU ĐẤU

Tình trạng người bán dạo nhang đèn vẫn đeo bám du khách - Ảnh BỬU ĐẤU

Miễn thu phí 7 ngày trong dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi SamMiễn thu phí 7 ngày trong dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Khu du lịch quốc gia Núi Sam miễn thu phí tham quan của du khách trong dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023 từ ngày 8 đến hết ngày 14-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên