13/04/2008 08:40 GMT+7

"Máy bay giấc mơ" hết mơ

MỸ LOAN (Theo Zaobao, BBC)
MỸ LOAN (Theo Zaobao, BBC)

TT - Hôm 10-4, Tập đoàn Boeing đã làm hỏng giấc mơ của hơn 50 hãng hàng không trên toàn thế giới khi phải thông báo với khách hàng: những chiếc "giấc mơ” Dreamliner dòng 787 đầu tiên không thể xuất xưởng đúng thời hạn do có trục trặc trong quá trình lắp ráp.

FTrrdNSL.jpgPhóng to
Dreamliner vẫn chưa xuất xưởng được - Ảnh: Zaobao

Đây là lần lỗi hẹn thứ hai của Boeing kể từ đầu năm 2008, và thời điểm giao hàng được chuyển từ tháng 5-2008 sang quí 3-2009.

Với 802 đơn đặt hàng trị giá trên 100 tỉ USD từ khi trình làng đến nay, Dreamliner 787 là chiếc máy bay bán chạy nhất trong lịch sử hàng không của thế giới. Đồng thời với tính ưu việt mà loại máy bay cùng cỡ không có như giảm 20% khí thải và có thể tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, Dreamliner 787 là niềm mong đợi của các hãng hàng không.

Tuy nhiên, khách hàng của Boeing không còn kiên nhẫn để chờ đợi "chiếc giấc mơ” nữa mà đang rục rịch khởi kiện chàng khổng lồ này, bởi sự trì hoãn trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của họ. Điều này đồng nghĩa với việc Hãng Boeing đang có nguy cơ đối mặt với khoản bồi thường hàng trăm triệu USD cho khách hàng của mình.

Hơn 50 hãng hàng không, trong đó có các đại gia như Hãng hàng không quốc gia Anh, New Zealand, Ấn Độ, Nhật Bản, đang đe dọa đòi Boeing phải bồi thường thiệt hại. VN cũng đã đặt mua 12 chiếc Boeing Dreamliner 787 từ năm 2007.

MỸ LOAN (Theo Zaobao, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên