30/04/2017 05:39 GMT+7

Mãn nhãn đêm thời trang 'Hội tụ bản sắc châu Á'

XUÂN ĐÀO
XUÂN ĐÀO

TTO - Những bộ trang phục được thiết kế trên chất liệu vải truyền thống của các nước trong khu vực Đông Nam Á đã đem đến cho người xem một đêm trình diễn thời trang đầy sắc màu.

Mẫu thiết kế của nhà thiết kế Sakchira Wieng Kao đất nước Thái Lan - Ảnh: Xuân Đào

Tối 29-4, chương trình biểu diễn trang phục dệt may với chủ đề “Hội tụ bản sắc châu Á” diễn ra tại quảng trường bia Quốc học Huế bên dòng sông Hương thơ mộng.

Đây là một trong những chương trình mới diễn ra tại Festival nghề truyền thống Huế năm nay.

Đêm "Hội tụ bản sắc châu Á" có sự tham gia của các nhà tạo mẫu Ao Edwin Perez (Philippines), Sakchira Wiengkao (Thái Lan), Emilio (Indonesia), Mohom Loikhamleng (Myanmar), Eric Choong (Malaysia) và các nhà tạo mẫu thời trang trong nước.

Có 16 bộ sưu tập được trình diễn với những nét độc đáo mang phong cách thiết kế riêng của các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Các nhà thiết kế Việt Nam đã đem đến cho người xem những bộ thời trang làm từ các chất liệu truyền thống như zèng của dân tộc Tà Ôi, thổ cẩm của dân tộc H'rê, dân tộc Mông, lụa tơ tằm... qua đó, góp phần tôn vinh các làng nghề truyền thống của đất nước.

Thiết kế của Eric Choong đất nước Malaysia - Ảnh: Xuân Đào
Bộ thiết kế từ chất liệu thổ cẩm của nhà thiết kế Chula - Ảnh: Xuân Đào
Màn trình diễn thời trang của nhà thiết kế Viết Bảo - Ảnh: Xuân Đào
Thiết kế bằng chất liệu thổ cẩm người Tà Ôi của nhà thiết kế Khánh Shyna - Ảnh: Xuân Đào
XUÂN ĐÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên