28/12/2013 14:43 GMT+7

Lực sĩ Kim Vân có 2 HCV Châu Á vì đối phương sử dụng doping

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 28-12, trưởng bộ môn cử tạ Việt Nam Đỗ Đình Kháng xác nhận với Tuổi Trẻ rằng nữ lực sĩ Nguyễn Thị Kim Vân đã được đôn lên giành 2 HCV (cử giật và tổng cử) và 1 HCĐ (cử đẩy) hạng cân +75kg tại Giải cử ta vô địch Châu Á 2013 vì đối thủ bị phát hiện dùng chất cấm.

Theo kết quả thi đấu ban đầu tại Giải cử tạ vô địch Châu Á 2013 diễn ra ở thành phố Astana, Kazakhstan hồi cuối tháng 6-2013, thành tích tốt của của cự tạ VN là 3 chiếc HCB (cử giật: 125kg, cử đẩy: 156kg và tổng cử: 281kg) của Thạch Kim Tuấn ở hạng cân 56kg nam. Tuy nhiên, ban tổ chức đã phát hiện một loạt VĐV hàng đầu châu lục sử dụng doping nên nhiều VĐV Việt Nam được hưởng lợi.

Trưởng bộ môn Đỗ Đình Kháng cho biết: “Liên đoàn cử tạ Châu Á đã ra quyết định loại bỏ kết quả và cấm thi đấu 2 năm với gần 30 VĐV bị phát hiện sử dụng chất cấm tại Giải vô địch Châu Á 2013. Và Liên đoàn cử tạ Châu Á cũng đã xác nhận sẽ đôn thứ hạng cho các VĐV Việt Nam ở những hạng cân có VĐV bị phát hiện sử dụng chất cấm. Đáng chú ý, Nguyễn Thị Kim Vân sẽ được 2 HCV (cử giật và tổng cử) hạng cân +75kg nữ”.

Theo kết quả thi đấu hạng cân +75kg nữ, Kim Vân chỉ xếp hạng nhì cử giật (106kg) và hạng nhì tổng cử (242kg). Thành tích của Kim Vân kém xa người đoạt cả 3 HCV 3 nội dung này là Alexandra Aborneva (Kazakhstan) (cử giật: 110kg, cử đẩy: 143kg, tổng cử: 253kg).

Nhưng Alexandra Aborneva lại có tên trong “danh sách đen” vì bị phát hiện sử dụng chất cấm dehydrochlormethyltestosterone. Với việc Alexandra Aborneva bị tước danh hiệu, Kim Vân được đôn lên giành 2 HCV (cử giật và tổng cử). Ở nội dung cử đẩy, Kim Vân từ vị trí thứ 4 (không có huy chương) được đôn lên hạng 3 để có HCĐ.

Trưởng bộ môn Đỗ Đình Kháng cho biết: “Như vậy, Kim Vân trở thành nữ lực sĩ đầu tiên trong lịch sử cử tạ Việt Nam giành được HCV châu lục. Công bằng mà nói, Kim Vân chưa chắc có thể giành HCV nếu các  VĐV hàng đầu của Hàn Quốc, Trung Quốc tham dự đầy đủ. Tuy nhiên, đây vẫn là thành tích đáng khích lệ với nữ lực sĩ 25 tuổi này”.

Ở hạng cân 85kg nam, Hoàng Tấn Tài cũng được hưởng lợi. Tấn Tài chỉ xếp hạng 7 cử giật (146kg), hạng 6 cử đẩy (160kg) và hạng 5 tổng cử (326kg). Nhưng ở hạng cân này, cả 3 VĐV hàng đầu là Moradi Sohrab (Iran - đoạt 3 HCV: cử giật: 158kg, cử đẩy:200kg, tổng cử 358kg), Al-Jumaili Safaa (Iraq - đoạt 3HCB: cử giật: 156kg, cử đẩy:195kg, tổng cử 351kg) và Yevstafiev Yevgeni (Kazakhstan - đoạt 2HCĐ: cử đẩy 156kg và tổng cử 341kg) đều bị phát hiện sử dụng chất cấm. Thế nên từ chỗ trắng tay, Tấn Tài đã được đôn lên nhận HCB tổng cử và HCĐ cử đẩy.

Ở hạng cân 94kg nam. Trần Văn Hóa cũng bất ngờ có được 2HCĐ (cử giật: 155kg klqg, tổng cử 335kg) sau khi VĐV Zaichikov Alexandr (Kazakhstan – đoạt 3HCV: cử giật: 175kg, cử đẩy:210kg, tổng cử 385kg) và Bagheri Yasin (Iran - đoạt 2HCB:cử giật: 161kg,  tổng cử 362kg) bị phát hiện chất cấm.

Trưởng bộ môn Đỗ Đình Kháng cho biết đang làm đề xuất lên Tổng cục TDTT khen thưởng bổ sung cho 3 VĐV trên. Đây quả là tin vui với cử tạ VN và bản thân lực sĩ trong những ngày cuối năm bởi đa số họ đều có hoàn cảnh khá khó khăn.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên