12/03/2024 13:28 GMT+7

Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM tổ chức hội thao kỷ niệm 48 năm thành lập

Sáng 12-3, lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM tổ chức hội thao “Sức trẻ Thanh niên xung phong” tại huyện Hóc Môn, để kỷ niệm 48 năm xây dựng, phát triển lực lượng.

Hội thao kỷ niệm dịp 48 năm thành lập lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM diễn ra ngày 12-3 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hội thao kỷ niệm dịp 48 năm thành lập lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM diễn ra ngày 12-3 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngay từ sớm 12-3, những vận động viên đặc biệt thuộc các đơn vị, đoàn thể lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đã tập trung về khuôn viên cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) để tham gia hội thao.

Tại lễ khai mạc, Phó chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM Nguyễn Văn Bình phát biểu: "Hội thao này được tổ chức để chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3 và kỷ niệm dịp 48 năm xây dựng và phát triển lực lượng".

Theo ông Bình, các hoạt động phong trào, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có vai trò không thể thiếu trong đời sống tinh thần và nâng cao sức khỏe của mỗi chúng ta.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, trong thời gian qua, Ban chỉ huy lực lượng Thanh niên xung phong đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức nhiều hoạt động phong trào tương tự để phục vụ đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe.

"Tại ngày hội hôm nay, chúng ta nhiệt liệt chào đón các đoàn thể thao đại diện cho 7 đơn vị trong lực lượng với sự tranh tài của hàng trăm vận động viên. Các hoạt động này còn tạo môi trường giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, phát huy năng khiếu của toàn thể lực lượng", ông Bình cho hay.

Theo kế hoạch, hội thao sẽ được diễn ra trong ngày 12-3 với nhiều môn thể thao như: Bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, chạy bộ... Buổi tối tổ chức hội diễn văn nghê.

Một số hình ảnh tại hội thao:

Các vận động viên tranh tài sôi nổi trong phần thi đá bóng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Các vận động viên tranh tài sôi nổi trong phần thi đá bóng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phần thi bóng chuyền cũng được tổ chức song song. Vòng loại diễn ra trong buổi sáng và chung kết diễn ra buổi chiều - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phần thi bóng chuyền cũng được tổ chức song song. Vòng loại diễn ra trong buổi sáng và chung kết diễn ra buổi chiều - Ảnh: CHÂU TUẤN

Môn thi bóng bàn được tổ chức ở phòng đa chức năng trong khuôn viên cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) - Ảnh: LÊ PHAN

Môn thi bóng bàn được tổ chức ở phòng đa chức năng trong khuôn viên cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) - Ảnh: LÊ PHAN

Đá bóng là môn thu hút nhiều nhất vận động viên, cổ động viên trong hội thao lần này - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đá bóng là môn thu hút nhiều nhất vận động viên, cổ động viên trong hội thao lần này - Ảnh: CHÂU TUẤN

Lực lượng Thanh niên xung phong tham gia nhiều hoạt động công ích

Hiện nay, lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đang quản lý người cai nghiện ma túy, gồm cơ sở cai nghiện ma túy số 1, 2, 3 ở các tỉnh và cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Đồng thời, thực hiện các hoạt động công ích và dịch vụ công ích gồm quản lý hơn 7.000 héc ta rừng phòng hộ huyện Cần Giờ, phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP.HCM giữ gìn trật tự giao thông. Tổ chức giữ xe trên lòng đường, vỉa hè theo quy định, hỗ trợ và bảo vệ các địa điểm du lịch trên TP.HCM, quản lý phà Bình Khánh, Cát Lái.

Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh trên chiến trường CampuchiaDâng hương tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh trên chiến trường Campuchia

TTO - Kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27-7), sáng 22-7, lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM tổ chức lễ dâng hương, tưởng nhớ các liệt sĩ thanh niên xung phong đã phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên