Tag: Luật Thi hành án hình sự

Chưa đồng ý để phạm nhân lao động ngoài trại giam

TTO - Với 91,53% ý kiến tán thành, sáng nay 14-6 Quốc hội đã chính thức thông qua Luật thi hành án hình sự sửa đổi. Quy định tổ chức lao động ngoài trại giam cho phạm nhân đã được đưa ra ngoài dự thảo luật.

'Ở tù để cải tạo hay để làm kinh tế?'

TTO - Các đại biểu chiều nay 22-5 tranh luận với nhiều quan điểm khác nhau xoay quanh quy định tổ chức lao động cho phạm nhân ngoài trại giam tại dự thảo Luật thi hành án hình sự sửa đổi.

Đẻ liên tục 10 đứa con để... hoãn thi hành án

TTO - Đó là phản ảnh của nhiều đại biểu tại hội thảo góp ý Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) do Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM tổ chức ngày 10-4.

Đồng ý cho phạm nhân lao động, sản xuất ngoài trại giam

TTO - Đa số ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với quy định này trong dự án Luật thi hành án hình sự (sửa đổi).

Áp dụng 'tù tại gia' có thích hợp?

TTO - Thảo luận về dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), có ý kiến đề xuất xem xét hình thức “tù tại gia” đối với các tội phạm nhẹ. Đề xuất này lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Chưa xem xét 'Luật đặc khu' tại kỳ họp cuối năm nay

TTO - Dự kiến kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2018), Quốc hội chưa xem xét dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để tiếp tục xin ý kiến cử tri, nhân dân, các tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học để hoàn chỉnh dự án, thông qua vào kỳ họp sau.

Có nên đáp ứng nguyện vọng hiến tạng của tử tù?

TTO - Đây không phải là vấn đề mới được đặt ra, nhưng tại phiên tòa ngày 9-7 ở TP.HCM, bị cáo Nguyễn Hữu Tình khi nói lời sau cùng trước khi bị tuyên án tử đã "xin được hiến tạng".

"Chưa có thuốc độc nên xử bắn để giảm căng thẳng"

TTO - Đó là đề nghị của đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng nay (1-11) về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trước tình trạng hơn 500 người bị kết án tử hình đang chờ thuốc độc.

Kiến nghị lùi thời điểm thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

TT - Đó là kiến nghị của Bộ Công an vừa gửi đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, do chưa chuẩn bị kịp điều kiện để thi hành án tử hình bằng biện pháp tiêm thuốc độc theo quy định của Luật thi hành án hình sự (có hiệu lực từ ngày 1-7), nên Bộ Công an đã có ý kiến xin Quốc hội cho phép lùi thời hạn thi hành án tử hình bằng biện pháp mới này.

Tiêm thuốc độc đối với án tử hình: đề xuất lùi lại đến 1-9

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 5-7, bà Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cho biết Ủy ban vừa nhận được đề nghị của Bộ Công an về thời điểm bắt đầu thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.