Tag: luận văn thạc sĩ

Sự học suốt đời của người đàn ông 72 tuổi

TTO - Ông Trịnh Đức Chinh (72 tuổi, ngụ TP.HCM) vừa tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh Trường đại học Kinh tế - tài chính TP.HCM. Tháng 10 tới, ông tiếp tục theo học tiến sĩ.

Không bỏ học ngày nào, cụ ông 72 tuổi tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ quản trị kinh doanh với điểm 9

TTO - Cụ ông Trịnh Đức Chinh, 72 tuổi, hoàn thành chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh với điểm tổng kết 9.0, tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh khóa 2020 Trường đại học Kinh tế tài chính TP.HCM.

Người phụ nữ 71 tuổi 4 năm đi xe buýt từ Tiền Giang lên TP.HCM học thạc sĩ

TTO - Một nữ giáo viên nghỉ hưu ở Tiền Giang đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ở tuổi 71. Để có ngày bảo vệ luận văn, ròng rã suốt 4 năm, mỗi lần đi học bà phải đi trên dưới 200km từ Tiền Giang lên TP.HCM qua 6 chuyến xe buýt.

ĐH Văn Lang khẳng định học viên không mua bằng thạc sĩ

TTO - ĐH Văn Lang cho biết không có học viên nào của Viện Nghiên cứu giáo dục và quản trị kinh doanh theo học thạc sĩ tại trường, càng không có chuyện ông N. có thể thao túng làm luận văn thạc sĩ cho học viên cao học của trường.

Chi 15 triệu đồng có ngay luận văn thạc sĩ: Phải chế tài nặng hành vi gian dối

TTO - Nếu không có có biện pháp chế tài nặng, hiện tượng mua bán luận văn thạc sĩ sẽ vẫn còn, có khi lại phát triển mạnh, làm hỏng cả hệ thống đào tạo sau đại học của nhiều trường.

Chi 15 triệu đồng có ngay luận văn thạc sĩ

TTO - Có bằng thạc sĩ được tăng lương, mới được đưa vào diện quy hoạch, đi dạy… Thế là người người đi học thạc sĩ. Và vô số dịch vụ ăn theo cũng nở rộ, nhất là viết thuê luận văn thạc sĩ.

Cảnh cáo trưởng phòng bị tố sao chép nghiên cứu khoa học

TTO - Cùng với việc bị thu hồi bằng thạc sĩ, ông Nguyễn Trung Hà - trưởng phòng Quản lý di sản Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh phải nhận mức kỷ luật cảnh cáo.

​Đình chỉ trưởng phòng bị tố sao chép nghiên cứu khoa học

TTO - Ngày 23-2, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trung Hà, trưởng phòng Quản lý di sản vì nghi án “đạo” công trình nghiên cứu khoa học.