16/02/2023 13:37 GMT+7

Lúa mì, bắp Ukraine được dùng để nuôi heo ở Tây Ban Nha

Theo cuộc điều tra của báo eXXpress (Áo), gần một nửa số lúa mì và bắp của Ukraine xuất sang Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng lại được dùng để nuôi heo ở Tây Ban Nha nhằm sản xuất món đùi heo muối.

Lúa mì, bắp Ukraine được dùng để nuôi heo ở Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Đùi heo muối Iberico của Tây Ban Nha - Ảnh: RT/GETTY IMAGES

Ngày 15-2, Đài RT (Nga) dẫn lại kết quả điều tra công bố đầu tuần này của báo eXXpress (Áo) cho biết, ước tính 2,9 triệu tấn lúa mì và bắp xuất khẩu từ Ukraine đã được chuyển đến Tây Ban Nha và được dùng để làm thức ăn chăn nuôi.

Theo eXXpress, chỉ 15% số ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine đến được các quốc gia có nguy cơ xảy ra nạn đói, trong đó có 167.000 tấn ở Ethiopia và 65.000 tấn ở Sudan. "Tây Ban Nha trả nhiều tiền hơn và Ukraine đã giao hàng" - báo eXXpress thông tin.

Sau nhiều tháng Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga phong tỏa các cảng của Ukraine, Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian cho việc ký kết một thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine và Nga, thông qua các hành lang đặc biệt ở Biển Đen. 

Thỏa thuận ngũ cốc được công bố vào tháng 8 năm ngoái, được coi như biện pháp để tránh xảy ra nạn đói tại các nước ở châu Phi và châu Á - những nơi vốn phụ thuộc vào lương thực xuất khẩu từ Nga và Ukraine, nhưng hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn do xung đột Nga - Ukraine.

Cây bút Michael Koch trên báo eXXpress viết rằng Liên minh châu Âu (EU) đã đấu tranh vất vả để tạo hành lang xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường biển, giúp các nước nghèo nhất không phải đối mặt với nạn đói. Nhưng trên thực tế, tất cả những điều này chỉ là "lời nói sáo rỗng", vì lúa mì và bắp chủ yếu được chuyển đến Tây Ban Nha để làm thức ăn cho heo. 

Theo tác giả này, Tây Ban Nha đã trả nhiều tiền hơn cho Kiev và đó là lý do Ukraine vận chuyển phần lớn ngũ cốc đến quốc gia châu Âu này thay vì các nước nghèo.

Hiện Ukraine chưa lên tiếng về cuộc điều tra của báo eXXpress. Hôm 15-2, Ukraine kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ thúc ép Nga ngừng ngay việc cản trở các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine cung cấp cho hàng triệu người và không vũ khí hóa nguồn cung lương thực.

Món jamon (đùi heo muối) của Tây Ban Nha được quảng cáo là "giăm bông ngon nhất thế giới", có giá cao trên thị trường xuất khẩu. Loại đắt nhất - đùi heo muối Iberico - đến từ những con heo nuôi thả rông và ăn quả sồi. Tuy nhiên, phần lớn heo được nuôi trong các trang trại công nghiệp ăn thức ăn làm từ ngũ cốc.
Ukraine nói bắn hạ sáu khinh khí cầu của Nga trên bầu trời KievUkraine nói bắn hạ sáu khinh khí cầu của Nga trên bầu trời Kiev

Các khinh khí cầu có thiết bị phản xạ radar khiến Ukraine nghi mục đích là nhằm khiến nước này để lộ vị trí phòng thủ ở thủ đô.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên