18/04/2016 13:57 GMT+7

Lốc xoáy tốc mái 320 ngôi nhà, thiệt hại 3,8 tỷ đồng

NHẬT LINH - NGUYÊN LINH
NHẬT LINH - NGUYÊN LINH

TTO - Trận lốc xoáy chỉ diễn ra trong vòng 10 phút chiều 17-4  nhưng đã làm 320 ngôi nhà trên địa bàn huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế tốc mái, thiệt hại khoảng 3,8 tỷ đồng.

Mái nhà của một hộ dân bị lốc cuốn bay, lỗ chỗ vệt ngói - Ảnh: NHẬT LINH
Mái nhà một hộ dân bị lốc cuốn bay, lỗ chỗ vệt ngói - Ảnh: Nhật Linh

Sáng 18-4, ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã cùng địa phương đến thăm hỏi các nạn nhân, khắc phục tại chỗ hậu quả do trận lốc xoáy kèm mưa đá gây ra trên địa bàn huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế chiều tối 17-4.

Ông Trịnh Đình Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết ước thiệt hại ban đầu do trận lốc xoáy và mưa đá gây ra khoảng 3,8 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ nhà cửa, các công trình công cộng khoảng 2,5 tỷ đồng, thiệt hại từ hoa màu, cây lâm nghiệp là 1,3 tỷ đồng.

“Chúng tôi đang cố gắng đo đạc, thống kê thiệt hại để hỗ trợ kịp thời cho bà con” - ông Hùng nói.

 

Mái tôn lợp quán của bà Nguyễn Thị Thúy (xã Phong Hiền, Phong Điền) bị gió lốc cuốn bay gần hết - Ảnh: NHẬT LINH
Mái tôn lợp quán của bà Nguyễn Thị Thúy (xã Phong Hiền, Phong Điền) bị gió lốc cuốn bay gần hết - Ảnh: Nhật Linh

Trước đó, lúc 17g ngày 17-4, một trận lốc xoáy lớn kèm mưa đá đã tràn qua địa phận 2 xã Phong Hiền và Phong An (huyện Phong Điền) khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Cụ thể, trận lốc xoáy có gió giật mạnh kèm mưa đá chỉ diễn ra trong vòng 10 phút nhưng đã làm cho 320 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 52 ngôi nhà bị tốc mái từ 50% trở lên. 6 phòng học của Trường THCS Phong Hiền bị gió lốc làm bể kính, hư hại nhiều thiết bị bên trong.

Thiệt hại nặng nhất là các thôn Gia Viên, Truông Cầu, Cao Ban thuộc xã Phong Hiền. Bốn người bị trận lốc xoáy làm bị thương, trong đó có bà Trần Thị Rơi (53 tuổi, thôn Truông Cầu) bị thương nặng, phải nhập viên cấp cứu. Ngoài ra, 150 ha lúa đang thời kỳ trổ bông cũng bị gió mạnh làm ngã rạp, hư hại.

Nguyên nhân lốc xoáy được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định là do ảnh hưởng bởi thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ đang ở ngưỡng cao đột ngột hạ xuống thấp gây ra mưa đá và giông lốc.

 

NHẬT LINH - NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên