09/10/2013 05:11 GMT+7

Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ đáp ứng 40% nhu cầu nội địa

H.GIANG
H.GIANG

TT - Với tổng mức đầu tư gần 9,3 tỉ USD, liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn với công suất 10 triệu tấn giai đoạn 1 (công suất giai đoạn 2 cũng tương đương) sẽ đáp ứng 40% nhu cầu xăng dầu của cả nước.

Ngày 23-10 khởi công dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Đó là thông tin do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đưa ra tại cuộc họp báo ngày 8-10 ở Hà Nội.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Chiến cho hay tổng mức đầu tư của các dự án mới được ký thỏa thuận hợp tác đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư sắp tới tại Thanh Hóa là khoảng 4 tỉ USD, chủ yếu là các dự án đầu tư cảng biển, nhiệt điện, phát triển đàn bò sữa... Riêng với dự án cảng Nghi Sơn, ông Trần Hòa - trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn - cho rằng cảng biển sẽ đáp ứng nhu cầu trung chuyển khi các dự án nhiệt điện, lọc dầu và ximăng mới được hoàn thành.

H.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên