29/04/2023 14:13 GMT+7

Lễ hội đền Hùng: hát karaoke, nhạc remix, nhạc sàn và những tà áo dài đỏ

Lễ hội đền Hùng năm nay có nhiều hình ảnh đẹp như các đoàn nam nữ bất chấp mưa gió mặc áo dài đi lễ, các tình nguyện viên cặm cụi dọn rác và cả những cảnh bất ngờ như thanh niên hát karaoke, nhạc sàn, nhạc remix công suất lớn.

Chủ quán yêu văn nghệ chiều khách uống nước bằng cách sắm bộ hát karaoke di động phục vụ khách miễn phí

Chủ quán yêu văn nghệ chiều khách uống nước bằng cách sắm bộ hát karaoke di động phục vụ khách miễn phí

Trái với dự báo lượng khách năm nay về đền Hùng sẽ đông đảo nhất từ trước đến nay do ngày Giỗ tổ trùng với dịp nghỉ lễ 30-4, lễ hội đền Hùng năm nay thưa vắng khách hơn hẳn mọi năm, ở cả buổi sáng ngày chính hội và các ngày trước giỗ.

Anh Lĩnh - lái taxi đón khách từ đền Hùng về TP Việt Trì cho biết - chưa năm nào lễ hội Đền Hùng vắng như năm nay. Anh cho đây là một điều kỳ lạ. Chuyện thời tiết không thuận lợi ngày Giỗ tổ không phải nguyên nhân lớn dẫn đến vắng khách mà còn do nhiều nguyên nhân khác.

Đi lễ hội đền Hùng, thanh niên vui hát karaoke

Nhưng tới gần trưa, lượng khách đổ về đền Hùng đông dần. Hàng quán bắt đầu nhộn nhịp bán mua, các khu vui chơi cũng nhiều người hào hứng.

Đáng chú ý dù lượng khách không quá đông nhưng lễ hội đền Hùng khá ồn ào vì những chiếc loa công suất lớn phát nhạc sàn ở khu vui chơi cho trẻ em, nhạc remix ở khu dịch vụ đạp vịt trên hồ gần cổng chính của khu di tích. Lại thêm những "phòng" karaoke di động ngoài trời.

Khách về lễ hội đền Hùng được thấy trong quán nước nhỏ với bàn ghế nhựa tạm bợ, một toán thanh niên trẻ ngồi hát karaoke những bản tình ca tuổi trẻ mới nhất.

Nhóm thanh niên hát karaoke vui vẻ trong quán nước của chị chủ quán yêu văn nghệ

Nhóm thanh niên hát karaoke vui vẻ trong quán nước của chị chủ quán yêu văn nghệ

Những âm thanh lớn và hỗn độn này có thể khiến một số người đi lễ không vui. Người khắt khe sẽ đánh giá những âm thanh này không phù hợp ở nơi mà người dân đang tìm về hành lễ dâng cúng tiên tổ.

Nhưng phần lớn người đi hội đều không cảm thấy quá phiền toái, thậm chí với nhiều người, nó tạo lên không khí vui vẻ, phấn khích cần có cho lễ hội.

Nó cũng giống câu chuyện từng gây tranh luận ít năm trước trên mạng xã hội, khi một gia đình nọ các con tụ tập hát karaoke vui vẻ trong ngày giỗ đấng sinh thành.

Thực ra người Việt vốn sẵn tính hồn nhiên và lạc quan, ít khắt khe lễ giáo như một số nước châu Á khác. Dịp giỗ lễ với nhiều gia đình Việt là một dịp để con cháu hội tụ vui vẻ trong niềm tưởng nhớ người thân quá cố.

Tuy nhiên, giảm âm lượng của những chiếc loa phát nhạc sàn cũng là điều nên làm. Để những người muốn nghe những bài hát đậm câu hò xứ Nghệ về Bác Hồ mà ban quản lý khu di tích đền Hùng đang phát trên loa cũng không quá khó chịu.

Những tà áo dài ở lễ hội đền Hùng

Lễ hội đền Hùng cũng chứng kiến những hình ảnh thật đẹp khi có nhiều đoàn khách rủ nhau mặc áo dài rực rỡ, nhiều toán chọn áo dài màu đỏ cờ để bày tỏ lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống con rồng cháu tiên, cũng như biểu dương khí thế của ngày thống nhất đất nước.

Một hình ảnh đẹp trong lễ hội đền Hùng

Một hình ảnh đẹp trong lễ hội đền Hùng

Những em bé được bố mẹ bế trên tay, những cụ già được con cháu dìu bước, những gia đình đông vui dắt nhau về nơi non thiêng đất Tổ tri ân cội nguồn, tiền nhân cũng là những hình ảnh thật đẹp và xúc động trong ngày lễ hội đền Hùng năm nay và cũng là của các năm trước.

Những em bé trên tay mẹ, trên vai cha về Giỗ tổ sẽ không chỉ có được kỷ niệm cá nhân sâu đậm, mà chắc rằng sẽ còn được nuôi nấng những cảm xúc đẹp đẽ về cội nguồn, về tình yêu lớn lao gọi là yêu nước.

Người dân về lễ hội đền Hùng

Người dân về lễ hội đền Hùng

Những em bé được mẹ đưa đến cùng dâng hương các vua Hùng

Những em bé được mẹ đưa đến cùng dâng hương các vua Hùng

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng trong ngày giỗ TổChủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng trong ngày giỗ Tổ

Đúng 7h, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu các bộ, ngành, địa phương, đại diện các doanh nhân, kiều bào… dự lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương tại đền Thượng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên