04/04/2012 06:01 GMT+7

Lãnh đạo Thừa Thiên - Huế rất "chịu chơi" đối với văn nghệ

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - Ngày 3-4, tại hội thảo “Vai trò của văn học nghệ thuật Huế trong dòng chảy văn hóa Huế - nhìn lại và phát triển”, nhà thơ Hữu Thỉnh nhận định Huế luôn tạo ra các giá trị văn học nghệ thuật có đẳng cấp cao cho cả nước.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cho rằng nên công nhận cả những tác gia không cùng lập trường, khuynh hướng chính trị nhưng thật sự cống hiến cho văn học nghệ thuật Huế. Một trường hợp điển hình mà ông Điềm đưa ra là tác gia Phạm Quỳnh với nhiều tác phẩm trong 15 năm sống và làm việc tại Huế. Có như thế mới làm cho bức tranh lịch sử văn học toàn diện và khách quan.

Ông Điềm cũng đánh giá lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế “rất chịu chơi đối với văn nghệ” trong thời gian qua, như ứng xử với tượng đài và các tác phẩm của Phan Bội Châu, với “Nhà nguyện tình yêu” của Trịnh Công Sơn, với hội thảo về linh mục L.Cadière...

Tại hội thảo, nhà văn Nguyễn Khắc Phê đề nghị xây dựng một bảo tàng văn học nghệ thuật của Thừa Thiên - Huế và được đa số đại biểu tán đồng.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên