10/07/2017 21:16 GMT+7

​Lân la làm quen rồi lừa trộm thẻ tín dụng

M.VINH
M.VINH

TTO - Công an TP. Đà Lạt nhận định Phan Quốc Khánh (37 tuổi, phường Hiệp Phú, Q. Thủ Đức, TP.HCM) đã nhiều lần trộm thẻ tín dụng của người nước ngoài, do đó đang mở rộng điều tra.

Phan Quốc Khánh bị đưa đi dựng lại hiện trường tại các cửa hàng khánh đã mua hàng bằng thẻ tín dụng ăn cắp - Ảnh: M.VINH
Phan Quốc Khánh bị đưa đi dựng lại hiện trường tại các cửa hàng khánh đã mua hàng bằng thẻ tín dụng ăn cắp - Ảnh: M.VINH

Chiều 10-7, Công an TP. Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Quốc Khánh (37 tuổi, phường Hiệp Phú, Q. Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Khánh đã ăn cắp thẻ tín dụng của một du khách nước ngoài để mua điện thoại xịn sau đó bán lại để lấy tiền mặt.

Tại cơ quan công an, Phan Quốc Khánh khai có quen biết ông Robert John Whineield (72 tuổi, quốc tịch Úc) trong một lần đi uống nước tại TP.HCM vào ngày 2-7.

Biết ông Robert có dùng thẻ tín dụng nên Khánh lân la làm quen, nhiều lần nhắn tin qua lại. Ngày 4-7, Khánh gọi điện thoại cho ông Robert và biết ông đang ở Nha Trang. Khánh đón xe ra Nha Trang và thuê khách sạn gần nơi ông Robert ở để cùng tắm biển, đi chơi.

Ngày 9-7, ông Robert rủ Khánh lên Đà Lạt. Tại Đà Lạt, hai người thuê hai phòng tại một khách sạn ở khu vực trung tâm.

Chiều tối 9-7, Khánh và ông Robert ra ngoài uống bia. Sau đó, Khánh nói đi ra ngoài một chút, đề nghị ông Robert chờ.

Khánh về khách sạn trả phòng và mượn nhân viên lễ tân chìa khoá phòng của ông Robert để lấy trộm 2 thẻ tín dụng của ông. Khánh mang 2 thẻ tín dụng đi mua 2 điện thoại Iphone 7 Plus với tổng giá trị gần 44 triệu đồng.

Khoảng 20 phút sau, Khánh mang điện thoại trả lại cho cửa hàng để lấy tiền mặt. Khánh tiếp tục tới một cửa hàng điện máy khác định mua điện thoại với phương thức tương tự nhưng không được thanh toán do nhân viên yêu cầu chỉ được quẹt thẻ chính chủ.

Nhân viên cửa hàng điện máy thấy cách mua hàng bất thường nên báo công an. Khánh bị Công an TP. Đà Lạt yêu cầu về trụ sở công an làm rõ vụ việc ngay khi rời cửa hàng.

Khám xét Khánh, Công an thành phố Đà Lạt đã thu giữ tang vật gồm: 18,8 triệu đồng (bán được chiếc điện thoại sau khi mua); 1 điện thoại Iphone 7 Plus (mua bằng thẻ của ông Rober); 2 thẻ tín dụng mang tên người nước ngoài và nhiều thẻ tín dụng khác.

Công an TP. Đà Lạt nhận định Khánh đã nhiều lần trộm thẻ tín dụng của người nước ngoài, do đó vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đặc biệt làm rõ số thẻ tín dụng Khánh đang giữ do nhiều người khác đang đứng tên.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên