10/08/2023 16:39 GMT+7

Lần đầu thay máu toàn phần cho bé sơ sinh vàng da do bất đồng nhóm máu

Ngày 10-8, bác sĩ Ông Huy Thanh - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ - cho biết ê kíp bác sĩ khoa sơ sinh đã điều trị thay máu toàn phần thành công cho một bé sơ sinh 2 ngày tuổi, bị vàng da nặng do bất đồng nhóm máu mẹ con.

Bé sơ sinh vàng da tán huyết đã được thăm khám sau 16 ngày điều trị thay máu toàn phần - Ảnh: T.LŨY

Bé sơ sinh vàng da tán huyết đã được thăm khám sau 16 ngày điều trị thay máu toàn phần - Ảnh: T.LŨY

Trước đó, bệnh viện đã tiếp nhận bé gái mới 2 ngày tuổi, sinh mổ lúc 39 tuần, cân nặng 3,5kg tại Bệnh viện thị xã Long Mỹ (Hậu Giang). Sau sinh bé xuất hiện tình trạng vàng da, được chuyển đến cấp cứu tại khoa hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Lúc này, tình trạng bệnh nhi lừ đừ, vàng da nặng, thở co lõm ngực… Qua khai thác bệnh sử, mẹ bé từng có thai ngoài tử cung vỡ trước khi mang thai khoảng 2 tháng. Đồng thời xét nghiệm các chỉ số Bilirubin (đánh giá nhiễm trùng) máu của bé tăng cao; xác định nhóm máu của mẹ là O (+) và của bé là A (+), các chỉ số nhiễm trùng tăng…

Các bác sĩ chuyên khoa hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ nhận định đây là trường hợp vàng da tán huyết, cần phải thay máu khẩn. Ê kíp y bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng lượng máu lớn để tiến hành thay máu toàn phần cho bệnh nhi. Lượng máu cần thay tương đối lớn, khoảng 560ml máu toàn phần, đồng thời phải đăng ký một lượng máu dự trữ tương ứng phù hợp để đề phòng tình trạng tán huyết xảy ra.

Bên cạnh việc thay máu toàn phần, bệnh nhi còn cùng lúc được sử dụng phương pháp chiếu đèn vàng da hai mặt tích cực và liên tục, sử dụng kháng sinh cao cấp, nuôi ăn hoàn toàn qua đường tĩnh mạch...

Điều kỳ diệu đã xảy ra, sau hơn 16 ngày điều trị, bệnh nhi đã được thăm khám đánh giá lại, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, bệnh lý vàng da sơ sinh đã khỏi. Bé khỏe mạnh và đã được xuất viện về với mẹ trong niềm vui của gia đình và cả tập thể y bác sĩ điều trị.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Diệp Loan - trưởng khoa sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, vàng da sơ sinh tán huyết do bất tương hợp nhóm máu hệ ABO giữa mẹ và con chỉ xảy ra khi mẹ nhóm máu O, con nhóm máu A hoặc B. Nếu trẻ sinh ra bị vàng da quá mức, chất độc sẽ ngấm vào não gây biến chứng thần kinh không thể hồi phục, thậm chí có thể tử vong. 

Phương pháp thay máu toàn phần là biện pháp cơ học tốt nhất để lấy đi nhanh chóng bilirubin đã được hình thành trong máu, cũng như lấy nhanh khỏi cơ thể bé những hồng cầu bị kháng thể bám vào (hoặc đã vỡ một phần), trong đó có một lượng lớn kháng thể gây tán huyết ở trẻ, ngoài ra giúp điều trị thiếu máu.

Đây là trường hợp thay máu toàn phần điều trị vàng da sơ sinh đầu tiên, thành công này đã mở ra cơ hội điều trị tiếp cận các kỹ thuật, thủ thuật chuyên sâu trong điều trị và chăm sóc bệnh lý nặng ở trẻ sơ sinh của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bà mẹ làm nôi chiếu đèn chữa bệnh vàng da cho trẻBà mẹ làm nôi chiếu đèn chữa bệnh vàng da cho trẻ

TTO - Từng gặp khó khăn vì có con mắc bệnh vàng da, bà Virtue Oboro (Nigeria) đã tạo ra chiếc nôi Crib A'Glow dùng đèn LED xanh dương và xem đó là sứ mệnh cứu chữa những đứa trẻ giống con mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên