28/10/2014 21:11 GMT+7

Làm rõ vụ bệnh nhân tử vong sau mổ ruột thừa

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Ngày 29-10, Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang sẽ cử đoàn xuống làm việc với gia đình bà Nguyễn Thị Thâu (58 tuổi, ngụ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Bà Nguyễn Thị Trọn rơi lệ thuật lại uẩn khúc quanh cái chết của bà Thâu. - Ảnh: Sơn Bình)
Bà Nguyễn Thị Trọn rơi lệ thuật lại uẩn khúc quanh cái chết của bà Thâu. - Ảnh: Sơn Bình)

Bà Thâu tử vong sau khi mổ ruột thừa tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Gia đình bà yêu cầu bệnh viện làm rõ xung quanh cái chết này.

Trước đó, sáng 28-10, ông Trần Thanh Thảo, giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, cho biết thanh tra sở đã tiếp nhận thư khiếu nại của gia đình bà Thâu và đã yêu cầu phía bệnh viện có báo cáo.

Theo đơn trình bày của gia đình, trưa 29-9, bà Thâu bị đau bụng nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang. Tại đây bác sĩ cho biết bà Thâu bị đau ruột thừa nên tiến hành mổ cùng ngày.

Từ khi mổ đến ngày 3-10, bà Thâu luôn kêu đau, ổ bụng bị phình to không tiểu được, nước dịch màu xanh đen chảy ra bốc mùi hôi thối.

Đến 22g15 ngày 3-10, huyết áp bà Thâu tụt giảm mạnh thì bác sĩ mới đưa đi cấp cứu và thông báo cho gia đình chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Do bệnh quá nặng, sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, người nhà được bệnh viện báo tin buồn, chuyển bà Thâu về nhà và trút hơi thở chiều 5-10.  

Theo giấy ra viện của Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, bệnh nhân Nguyễn Thị Thâu được bác sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn điều trị. Chẩn đoán bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng, nhiễm độc, hậu phẫu viêm phúc mạc do xì chỗ khâu manh tràng, hậu phẫu cắt u manh tràng.

Phương pháp điều trị là phẫu thuật, thở máy, kháng sinh và vận mạch. Cách thức phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy là “Cắt ½ đại tràng phải, đưa hai đầu ra da, rửa bụng, dẫn lưu”. Phía sau giấy ra viện có ghi “Không nhận được giấy chuyển viện của Tiền Giang”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tạ Văn Trầm, giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang, cho biết đã họp hội đồng nghe các bên liên quan tường trình vụ việc.

Theo đó, trong lúc mổ, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến phát hiện ngoài viêm ruột thừa, bệnh nhân có một khối u nên gọi tiến sĩ Nguyễn Văn Dương (trưởng kíp trực) hội chẩn.

Cả hai quyết định mổ ruột thừa đồng thời mổ bóc tách, cắt khối u, đặt ống dẫn lưu ổ bụng và gởi sinh thiết chẩn đoán giải phẫu mẫu bệnh phẩm. Kết quả sinh thiết mẫu bệnh phẩm cho kết quả khối u ác tính.

“Nhân vụ việc này, bệnh viện sẽ rút kinh nghiệm trong toàn bệnh viện, chấn chỉnh các vấn đề tồn tại để phục vụ bệnh nhân tốt hơn”, ông Trầm nói.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên