20/02/2024 17:48 GMT+7

Làm cầu vượt tạm trên đường Trần Quốc Hoàn để tránh ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất

Việc mở rộng rào chắn ở nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện (quận Tân Bình, TP.HCM) sẽ ảnh hưởng đến giao thông, vì vậy hai cầu vượt sẽ được xây tạm thời.

Giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện (hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi vòng xoay Lăng Cha Cả, quận Tân Bình, TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện (hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi vòng xoay Lăng Cha Cả, quận Tân Bình, TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngày 20-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết từ ngày 25-2, rào chắn xây dựng hiện tại trên đường Phan Thúc Duyện (bên phía đường Thăng Long ra đường Trần Quốc Hoàn) sẽ được mở rộng hơn 13m. Việc này để phục vụ xây dựng hoàn thiện hầm chui xuyên qua đường Trần Quốc Hoàn.

Mở rộng rào chắn cũng đồng nghĩa với lòng đường Trần Quốc Hoàn sẽ bị thu hẹp lại (còn tối thiểu 3 làn đường). Ở các làn còn lại này, xe cộ vẫn được phép đi lại bình thường.

Sở dĩ không thể đóng toàn bộ nút giao trên vì dễ gây ra ùn tắc giao thông, đặc biệt là luồng xe cộ từ hướng sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết đơn vị sẽ khẩn trương lắp đặt 5 làn cầu vượt tạm trên đường Trần Quốc Hoàn, để giảm áp lực xe cộ thoát ra ở hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi vòng xoay Lăng Cha Cả.

Cụ thể, từ 25-2 đến 25-4, đơn vị thi công sẽ làm cầu tạm đầu tiên với quy mô 3 làn xe và 1/2 hầm kín phía dưới đường Thăng Long với chiều dài 66m, rộng 14m. Từ 25-4 đến 25-6, làm cầu tạm tiếp theo với quy mô 2 làn xe và 1/2 hầm kín phía công viên Hoàng Văn Thụ với chiều dài 100m, rộng 9m.

Theo kế hoạch, từ ngày 25-6 đến ngày 31-12, sẽ xây dựng xong toàn bộ hầm kín với quy mô dài 79m, rộng 5-9m.

Hầm chui Trần Quốc Hoàn đã hoàn thành hơn 50% khối lượng

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, hầm chui Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện là gói thầu số 9 thuộc dự án đường nối từ Trần Quốc Hoàn đến đường Cộng Hòa (quận Tân Bình). Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng.

Hiện nay, dự án có 5 gói thầu xây lắp chính, tiến độ thi công đạt khoảng 30%. Trong đó, gói thầu xây dựng hầm chui đoạn đầu tuyến (khu vực công viên Hoàng Văn Thụ - Trần Quốc Hoàn) tiến độ đạt hơn 50%.

Các hạng mục sẽ làm trong thời gian tớI là lắp đặt cầu tạm, xây tiếp hầm kín, hoàn thiện đường, vỉa hè.

Ông Khuất Việt Hùng: ‘Sân bay Tân Sơn Nhất đã khai thác hết công suất’Ông Khuất Việt Hùng: ‘Sân bay Tân Sơn Nhất đã khai thác hết công suất’

Chiều 29-1, tại buổi kiểm tra việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đã lưu ý nhiều nội dung quan trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên