05/08/2016 08:12 GMT+7

Lại phát hiện thêm một bãi gỗ pơmu ở cửa khẩu

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Trong khi Quảng Nam đang vào cuộc điều tra vụ phá rừng pơmu nghiêm trọng ở biên giới Việt - Lào, lực lượng chức năng lại phát hiện một bãi cất giấu hàng trăm phách gỗ pơmu nằm ngay trong khu vực cửa khẩu.

Lực lượng chức năng gần đây đã phát hiện nhiều bãi tập kết gỗ gần biên phòng, hải quan ở khu vực biên giới Việt-Lào - Ảnh: L.TRUNG
Lực lượng chức năng phát hiện nhiều bãi tập kết gỗ gần biên phòng, hải quan ở khu vực biên giới Việt - Lào - Ảnh: L.TRUNG

Sáng 5-8, trung tá Hà Kế Xuyên - phó trưởng công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) - cho biết lực lượng điều tra vừa phát hiện thêm một điểm tập kết gỗ với số lượng lớn nằm ngay khu vực cửa khẩu Nam Giang (xã La Dêê, huyện Nam Giang).

Theo đó, chiều 4-8 lực lượng điều tra kiểm tra, phát hiện một bãi gỗ tập kết 176 phách gỗ pơmu, tổng khối lượng hơn 7m3. Đặc biệt bãi gỗ này nằm ngay trong khu vực cửa khẩu Nam Giang.

Theo trung tá Xuyên, số lượng gỗ pơmu được phát hiện có cùng đặc điểm với các vụ phát hiện trước đó và được cưa xẻ theo quy cách. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc, chuyển toàn bộ số gỗ trên về trụ sở công an huyện tiếp tục điều tra.

Trước đó, lực lượng chức năng Quảng Nam đã phát hiện hàng trăm phách gỗ tập kết gần trạm Biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc, Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang và trong nhà dân với gần 600 phách gỗ, khối lượng hơn 44m3.

Vụ án phá rừng pơmu đã được khởi tố, hiện công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên