12/12/2023 21:18 GMT+7

Lai Châu đạt nhiều thành tựu sau 70 năm học tập và làm theo thư Bác Hồ

Cách đây 70 năm (12-12-1953) cùng với niềm vui trọng đại của sự kiện giải phóng thị trấn Lai Châu, Đảng bộ và nhân dân Lai Châu còn có thêm một niềm hạnh phúc và xúc động vô bờ đó là nhận được thư của Bác Hồ.

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học "Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai Châu" diễn ra chiều 12-12 - Ảnh: NGUYỄN CHANH

Chiều 12-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo khoa học "Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu".

Lai Châu thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh thư Bác Hồ gửi các dân tộc Lai Châu (12-12-1953) là tài sản tinh thần vô giá. 

Bức thư gồm 14 dòng, 11 câu và 233 chữ, tuy ngắn gọn, giản dị nhưng thể hiện tư tưởng nhân văn sâu sắc của Người, đó là sự tôn trọng, thân mật, ấm áp, chứa chan tình cảm, ân tình mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dành cho đồng bào và cán bộ Lai Châu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu Lê Đức Dục cho biết 70 năm thực hiện thư Bác, gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và sau 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, với sự nỗ lực phấn đấu, tỉnh Lai Châu đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2022, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 225.000 tấn. Giai đoạn 2004 - 2023, kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh. Thu ngân sách năm 2020 đạt trên 2.000 tỉ đồng, tăng hơn 62 lần so với năm 2003.

Đến năm 2023, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 47,5 triệu đồng, gấp 18,3 lần so với năm 2004.

Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ năm 2005 đến năm 2023, giảm bình quân 5,73%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và đạt kết quả quan trọng.

"Các ngành công nghiệp lợi thế được quan tâm phát triển, nhất là lĩnh vực thủy điện. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục, khám, chữa bệnh cho nhân dân từng bước được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân có chuyển biến tích cực.

Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mọi mặt với các địa phương trong cả nước" - ông Dục nói.

Người dân Lai Châu trồng chanh leo mang lại hiệu quả, giúp người dân thoát nghèo - Ảnh: C.TUỆ

Người dân Lai Châu trồng chanh leo mang lại hiệu quả, giúp người dân thoát nghèo - Ảnh: C.TUỆ

Tiếp tục thực hiện lời dặn của Bác

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đề xuất những chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính thực tiễn cao để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn cách mạng mới theo lời dặn của Bác.

Đồng thời quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu "Xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế - xã hội đạt mức trung bình của cả nước" theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh hội thảo là hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, luận giải làm phong phú thêm giá trị lý luận và thực tiễn, tính nhân văn, tầm nhìn, tính thời đại trong những lời căn dặn của Bác; giá trị của bức thư với đồng bào và cán bộ Lai Châu; những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lai Châu đạt được trong 70 năm làm theo lời dặn của Người. Khẳng định sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu vươn lên của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lai Châu qua mỗi chặng đường phát triển.

Đồng thời xác định chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới theo lời dặn của Bác.

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh về thực hiện lời dặn trong thư Bác gắn với kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm của tỉnh...

Phát triển kinh tế biên mậu, mở thêm một cửa khẩu song phương tại Lai ChâuPhát triển kinh tế biên mậu, mở thêm một cửa khẩu song phương tại Lai Châu

Theo Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh này sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu và du lịch, đồng thời mở thêm một cửa khẩu song phương tại huyện Mường Tè.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên