19/03/2024 14:30 GMT+7

Kỳ vọng làn gió mới từ mô hình ‘hai nước một khu kinh tế’

Chính quyền hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) vừa tổ chức hội thảo “Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan - Từ ý tưởng đến hiện thực”.

Ông Hà Sỹ Đồng, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị kiêm tổ trưởng Tổ 626 - Ảnh: T.NHẤT

Ông Hà Sỹ Đồng, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị kiêm tổ trưởng Tổ 626 - Ảnh: T.NHẤT

Ông Hà Sỹ Đồng - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - nhận định Quảng Trị là điểm đầu trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, có cơ sở hạ tầng giao thông tương đối hoàn chỉnh và được quy hoạch đồng bộ với cảng biển nước sâu, các tuyến đường bộ, đường thủy, đường sắt Bắc - Nam, cảng hàng không đang được đầu tư xây dựng; thuận lợi về lưu thông hàng hóa và hành khách, tạo điều kiện phát triển các hoạt động kinh tế, đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch ở quy mô quốc gia và khu vực.

Đặc biệt, Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo cũng như Khu thương mại biên giới Densavan (Lào) được hình thành từ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, chủ trương của hai Bộ Chính trị cũng như sự quyết tâm của hai Chính phủ Việt Nam và Lào.

Việc hình thành Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan hứa hẹn sẽ là "làn gió mới", điểm đến mới của các nhà đầu tư; tạo cơ hội mới cho cư dân hai bên biên giới trong phát triển kinh tế, xã hội; Lao Bảo - Densavan sẽ trở thành "địa chỉ vàng", sôi động trên tuyến hành lang Kinh tế Đông - Tây.

* Theo dự thảo đề án xây dựng khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung, mô hình dự kiến sẽ vận hành như thế nào, thưa ông?

Khu vực hai bên cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - nơi được dự kiến đưa vào vận hành theo cơ chế khu kinh tế thương mại chung xuyên biên giới - Ảnh: QUỐC NAM

Khu vực hai bên cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - nơi được dự kiến đưa vào vận hành theo cơ chế khu kinh tế thương mại chung xuyên biên giới - Ảnh: QUỐC NAM

- Dự thảo đề án xây dựng khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung dự kiến vận hành theo mô hình "Hai nước một khu kinh tế", có chung cơ chế, chính sách và quản lý vận hành; có các chính sách ưu đãi đặc biệt với nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu pháp lý của cả hai bên và thông lệ quốc tế, Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan thống nhất trong một quy hoạch khu vực chung, tổ chức và vận hành chung, xây dựng hạ tầng chung trong khu trung tâm và các cơ sở hạ tầng kết nối trong và ngoài khu trung tâm; tạo thuận lợi cho kết nối vận tải, logistics xuyên biên giới.

Thiết lập và triển khai cơ chế "ba trong một" (đó là ba đồng chính sách, đồng quy tắc, đồng tiêu chuẩn và một chung là chung một khu), áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất mà Chính phủ Việt Nam và Lào đang áp dụng tại các khu kinh tế, thương mại hai nước.

Các cơ chế chính sách đặc biệt mới, hấp dẫn về đầu tư, các giải pháp "phi thuế quan" của hai chính phủ sẽ khắc phục các rào cản, tạo thuận lợi về lao động, thủ tục đầu tư, vay vốn... cho các dự án đầu tư, thu hút các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư vào khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung.

* Cuộc hội thảo vừa qua hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet bước đầu đã có những sự thống nhất ở một số nội dung. Xin ông cho biết cụ thể về những nội dung này?

- Hai tỉnh đã thống nhất tiếp cận mô hình hai nước hai khu kinh tế, gồm Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo của Việt Nam và Khu thương mại biên giới Densavan của Lào nhưng có không gian kinh tế chung.

Ở đó sẽ áp dụng thống nhất một số cơ chế, chính sách ưu đãi cao hơn quy định pháp luật của mỗi nước nhằm thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động đi lại, trao đổi hàng hóa của cư dân trong khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung; cho phép lao động Việt Nam sang làm việc tại các dự án tại Khu thương mại biên giới Densavan cao hơn tỉ lệ quy định của Nhà nước Lào.

Đoàn khảo sát của hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet (Lào) đến kiểm tra thực địa một số địa điểm dự kiến đưa vào quy hoạch khu kinh tế thương mại chung xuyên biên giới - Ảnh: QUỐC NAM

Đoàn khảo sát của hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet (Lào) đến kiểm tra thực địa một số địa điểm dự kiến đưa vào quy hoạch khu kinh tế thương mại chung xuyên biên giới - Ảnh: QUỐC NAM

Điều này sẽ giải quyết một trong những khó khăn lớn nhất của các nhà đầu tư nước ngoài khi triển khai các dự án sản xuất, kinh doanh tại Lào đó là vấn đề lao động, nhất là lao động đã qua đào tạo.

Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet cũng đã thống nhất đề nghị các bộ, ngành hữu quan của hai nước tham mưu Chính phủ Việt Nam và Lào ký kết hiệp định về thí điểm xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan.

Đây sẽ là cơ sở pháp lý để tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet có căn cứ xây dựng các quy chế phối hợp trong quản lý, vận hành khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung; đồng thời tiếp tục phối hợp các bộ, ngành liên quan của hai nước xây dựng, ban hành, tham mưu Chính phủ ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện.

Các chuyên gia nói gì về ý tưởng này?

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia đã đóng góp ý kiến cho tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet để hoàn thiện đề án xây dựng khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung.

Các chuyên gia khẳng định xu hướng phát triển trong tương lai đặt ra những yêu cầu và cách tiếp cận mới, các cơ chế chính sách phải "khác thường", cấp độ phải "đặc biệt", đủ lớn, cần tư duy, cách tiếp cận và giải pháp mang tính "đột phá", thí điểm thử nghiệm các "thể chế bậc cao", đảm bảo tương đồng và liên thông về các cơ chế, chính sách "xuyên biên giới" giữa hai khu kinh tế của hai quốc gia.

Định hướng phát triển của khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung phải hướng tới hình mẫu "khu thương mại tự do" kiểu mới, đó là hình thành các trung tâm logistics "thế hệ mới" quốc tế, khu công nghiệp "phát triển xanh", gắn liền đô thị thông minh, sáng tạo. Hệ thống cơ chế vận hành cần hướng tới hệ tiêu chuẩn thể chế dành cho khu thương mại tự do mang tầm quốc tế.

Ngư dân bãi ngang Quảng Trị được mùa ruốcNgư dân bãi ngang Quảng Trị được mùa ruốc

3 ngày nay, ngư dân bãi ngang 2 huyện Gio Linh, Triệu Phong (Quảng Trị) được mùa ruốc, thu nhập tiền triệu mỗi ngày nên vợ chồng cười tươi hớn hở mỗi khi tàu cập bờ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên