29/10/2006 03:15 GMT+7

Kurt Cobain "lật đổ" Elvis Presley

DIỆU THÚY tổng hợp
DIỆU THÚY tổng hợp

TT - Elvis Presley vừa phải nhượng lại vương miện cho Kurt Cobain, ca sĩ đứng đầu nhóm Nirvana, trên danh sách những nhân vật nổi tiếng qua đời “kiếm lời’’ nhiều nhất của Forbes. Theo danh sách Forbes mới công bố, tay rock Cobain đã kiếm được 50 triệu USD tính từ giữa tháng 10-2005 đến tháng 10-2006.

uagn66vm.jpgPhóng to
Ngày 1-4-1994, Cobain rời một trung tâm cai nghiện tại California, sau đó báo chí đăng tin anh mất tích. Một tuần sau, thợ điện Gary Smith tìm thấy xác Cobain trên sàn nhà với khẩu súng săn bên cạnh. Kurt Cobain từ giã cuộc sống khi mới 27 tuổi.
TT - Elvis Presley vừa phải nhượng lại vương miện cho Kurt Cobain, ca sĩ đứng đầu nhóm Nirvana, trên danh sách những nhân vật nổi tiếng qua đời “kiếm lời’’ nhiều nhất của Forbes. Theo danh sách Forbes mới công bố, tay rock Cobain đã kiếm được 50 triệu USD tính từ giữa tháng 10-2005 đến tháng 10-2006.

Presley sau nhiều năm trụ vững ngôi thống lĩnh, năm nay phải ngậm ngùi ở vị trí số hai khi “lợi nhuận’’ chỉ đạt 42 triệu USD (năm ngoái là 45 triệu USD).

Xếp hạng của Forbes dựa trên cơ sở giá trị những hợp đồng cấp phép cho việc sử dụng hình ảnh hoặc tác phẩm của các nhân vật nổi tiếng đã khuất trong lĩnh vực quảng cáo hay một số phương diện khác.

Ban nhạc Nirvana do Kurt Cobain đứng đầu nổi danh tại Mỹ vào cuối thời Reagan - giai đoạn bảo tồn của rock để nhớ về những mái tóc dài, các buổi biểu diễn lớn ở sân vận động. Cobain bằng nỗ lực của mình đã đưa ban nhạc vượt qua những khuôn mẫu ấy khi chủ trương kết hợp ca từ giản dị, nguyên sơ với giai điệu dữ dội của punk rock và sức quyến rũ mạnh mẽ từ những nhạc cụ kim loại để sáng tạo nên thứ âm thanh hút hồn hàng triệu công chúng.

Phần lớn ca từ trong những bài hát của Cobain mang âm hưởng trống trải nhưng cứng cỏi - người ta ví chúng như tiếng hú của gió qua đại ngàn, thể hiện cảm xúc của chính tác giả qua những phiên tòa xét xử, qua thái độ phản kháng các đoàn thể sáo rỗng ở Mỹ. Những ca khúc ấy khi “dằn giọng’’ giận dữ, khi trầm buồn đến tuyệt vọng, dây đàn nhấn lên âm thanh như nỗi bất bình của hàng vạn người trẻ tuổi trên thế giới khi chứng kiến sự phân biệt đối xử trong cuộc sống.

Âm nhạc của Cobain như một “bến cảng’’ để Cobain ẩn náu và xa rời thế giới thực, nhưng cũng là tiếng nói ăn năn, hối hận lỡ bỏ qua thời trai trẻ. Tình yêu, sự ngưỡng mộ và cảm thông với Cobain qua những thu âm đã phát hành là nguồn cảm hứng cho vô vàn thanh thiếu niên khi họ đến với cây guitar, hay khi dự định thành lập ban nhạc mới. Tinh thần, tâm hồn âm nhạc của anh vẫn như bóng mây bao trùm thế giới alternative rock.

DIỆU THÚY tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên