07/10/2013 02:46 GMT+7

Nguy cơ dư thừa 600.000 tấn đường

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TT - Theo Hiệp hội Mía đường VN (VSSA), niên vụ đường 2013-2014 VN có khả năng dư thừa 500.000-600.000 tấn đường, tạo sức ép rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất mía đường trong nước.

Ông Nguyễn Hải - tổng thư ký VSSA - cho biết niên vụ này cả nước ép được khoảng 1,6 triệu tấn đường mới, cùng với trên 370.000 tấn đường tồn kho từ vụ trước, và 73.500 tấn đường nhập khẩu theo hạn ngạch WTO trong khi lượng tiêu thụ vẫn chỉ ở mức 1,4-1,5 triệu tấn. “Đó là chưa kể đường lậu nhập khẩu vào VN từ biên giới phía Tây Nam” - ông Hải cho biết.

Để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, mới đây VSSA đã có kiến nghị Chính phủ và Bộ Công thương cho phép tiếp tục xuất khẩu đường tiểu ngạch không hạn chế chủng loại mà căn cứ vào số lượng dư thừa.

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên