03/02/2015 09:29 GMT+7

​Kiểm tra giá cước tại 75 doanh nghiệp

Q.KHẢI - Ð.PHÚ
Q.KHẢI - Ð.PHÚ

TT - Ngày 2-2, đoàn kiểm tra liên ngành (chia làm ba tổ) đã bắt đầu đợt kiểm tra việc giảm giá cước vận tải đối với 75 doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND TP.

Đại diện thanh tra giao thông chụp hình bảng niêm yết giá vé tại quầy bán vé của Công ty TNHH Thành Bưởi - Ảnh: Quang Khải

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Tài chính TP.HCM, thanh tra giao thông vận tải (Sở Giao thông vận tải TP), Cục Thuế TP.

Tại Công ty TNHH Thành Bưởi (266-268 Lê Hồng Phong, Q.5), tổ kiểm tra do ông Ðỗ Ðăng Ái - phó chánh thanh tra Sở Tài chính TP - làm tổ trưởng đã kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá vé tuyến TP.HCM - Cần Thơ.

Theo ghi nhận, Công ty Thành Bưởi đã thực hiện giảm giá cước hai lần. Lần thứ nhất giảm giá cước từ 130.000 đồng/vé xuống còn 125.000 đồng/vé (mức giảm 4% ngày 5-12-2014), lần thứ hai tiếp tục giảm còn 120.000 đồng (ngày 31-12).

Theo ông Ðỗ Ðăng Ái, trước tình hình giá xăng dầu giảm liên tục (lần giảm gần nhất là ngày 21-1-2015, giá xăng giảm 1.900 đồng/lít, giá dầu giảm 1.460 đồng/lít), Sở Tài chính TP đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp vận tải thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải trên cơ sở giảm theo giá xăng dầu.

Việc kê khai, niêm yết giá cước này phải gửi Sở Tài chính TP để kiểm tra trước ngày 30-1 và trong vòng năm ngày sau, việc giảm giá cước theo bảng kê khai có hiệu lực.

Tuy nhiên, vào ngày kiểm tra, Công ty Thành Bưởi mới gửi bản kê khai giá vé với mức giảm đề xuất xuống còn 115.000 đồng/vé, thời gian giảm giá từ ngày 24-2.

Theo tổ kiểm tra, thời điểm gửi bản kê khai của Công ty Thành Bưởi trễ so với quy định và thời điểm đề xuất giảm giá kéo dài so với thời gian quy định nói trên.

Ðược sự ủy quyền của giám đốc, ông Nguyễn Hồ Hữu Tùng - trưởng phòng kinh doanh hành chính nhân sự và bảo hiểm tài sản, Công ty Thành Bưởi - giải thích:

“Do chưa nhận được công văn yêu cầu của Sở Tài chính TP nên kê khai trễ, còn mức giảm giá như đề xuất tính ở thời điểm ngày 24-2 mới hợp lý với các yếu tố cơ cấu giá khác ngoài xăng dầu đang tăng”.

Không đồng tình với giải thích trên, tổ kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận sự việc yêu cầu đại diện Công ty Thành Bưởi liên hệ với Sở Tài chính TP giải quyết vụ việc. Nội dung biên bản cũng yêu cầu đến ngày 5-2, Công ty Thành Bưởi phải thực hiện giảm giá vé theo quy định.

Một tổ kiểm tra khác cũng đã kiểm tra chi nhánh Công ty TNHH Hùng Cường (20A Phó Cơ Ðiều, P.12, Q.5). Chi nhánh công ty vận tải này chủ yếu chạy tuyến TP.HCM về Ðồng Tháp và ngược lại.

Tuy nhiên vào thời điểm kiểm tra, bà Ðào Thị Mỹ Hường, giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Hùng Cường, cho biết do bộ phận kế toán đi vắng nên chưa cung cấp đủ một số giấy tờ, báo cáo... mà đoàn kiểm tra yêu cầu.

Theo bà Hường, thời gian qua doanh nghiệp cũng đã có sự điều chỉnh giá vé cho phù hợp với tình hình để thu hút khách. Giá vé, số ghế, chất lượng dịch vụ... cũng được chi nhánh công ty thông báo cho khách hàng.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra yêu cầu chi nhánh công ty phải nhanh chóng gửi bảng kê giá cước vận tải các tuyến hoạt động tại TP.HCM về Sở Tài chính TP chậm nhất vào chiều 4-2. Ngoài ra, đại diện Cục Thuế TP cũng yêu cầu chi nhánh công ty gửi báo cáo tài chính để đoàn kiểm tra.

Theo biên bản làm việc, qua bốn lần kê khai giá cước, chi nhánh Công ty TNHH Hùng Cường về cơ bản giảm giá vé khoảng 16,7% so với giá vé niêm yết ban đầu. Cụ thể, giá vé từ TP.HCM về Ðồng Tháp được công ty giảm từ 120.000 đồng xuống còn 100.000 đồng.

Hôm nay (3-2), các tổ kiểm tra tiếp tục kiểm tra tại nhiều đơn vị vận tải.

Mức xử phạt cao nhất 50 triệu đồng

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - chánh thanh tra Sở Tài chính TP, trong số các doanh nghiệp được kiểm tra lần này có 20 doanh nghiệp taxi, 55 doanh nghiệp hoạt động vận tải tuyến cố định có đăng ký hoạt động trên địa bàn TP.

Nội dung kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về giá như: việc kê khai giá, bán vé theo giá kê khai trước tình tình giá xăng dầu giảm sâu.

Ðến nay, cơ bản các doanh nghiệp đã thực hiện kê khai giá gửi về Sở Tài chính TP nhưng vẫn còn 12 đơn vị chưa thực hiện kê khai giá theo quy định.

Cũng theo ông Bình, nghị định 109 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn thì hành vi không kê khai giá, bán vé không đúng giá niêm yết kê khai bị phạt 20-25 triệu đồng đối với cá nhân và phạt gấp đôi số này đối với tổ chức vi phạm.

Q.KHẢI - Ð.PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên